TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Miền Trung: Ngày làm việc đầu tiên sau nghỉ Tết, giao thông không "căng thẳng"

VTV8Cập nhật 15:04 ngày 21/02/2018

VTV.vn - Một vấn đề nhiều người quan tâm sau Tết Nguyên đán, đó là khan hiếm tàu xe từ các tỉnh miền Trung vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên năm nay tình hình không "căng thẳng".

* Đà Nẵng duy trì trật tự an toàn giao thông trong ngày làm việc đầu năm

Sau những ngày vui Tết, hôm nay (21/2), sáng mồng 6 Tết, toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trở lại cơ quan, xí nghiệp và bắt đầu ngày làm việc nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn. Các tuyến giao thông chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều có rất đông người và các phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện chủ động triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, bố trí lực lượng điều hòa, hướng dẫn tại các nút giao thông trọng điểm, tập trung kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm. 

Nhìn chung trong buổi sáng ngày làm việc đầu năm, tại TP. Đà Nẵng không xảy ra vụ TNGT nào. Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng, trong 7 nghỉ ngày Tết  từ ngày 14/02-20/02 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mồng 5 Tết), trên địa bàn TP. Đà Nẵng không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Lực lượng CSGT thành phố đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản 299 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; xử phạt 238 trường hợp. Các lỗi chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện và không có giấy phép lái xe.

* Xe vào Nam không căng thẳng như mọi năm

Tối mùng 5 Tết là thời gian cao điểm về tàu xe từ các tỉnh miền Trung vào Nam. Tại Khánh Hòa,  nhiều người tập trung trên Quốc lộ 1A qua huyện Diên Khánh để đón xe vào TP. Hồ Chí Minh. Điều đáng mừng là tình hình tàu xe năm nay không căng thẳng như các năm trước. Không còn cảnh nhiều người vật vã, chờ đợi trên đường mà vẫn không có xe vào Nam.

Năm nay giá vé xe Tết tăng từ 20 đến 60%, phổ biến ở mức 40%. Một số hãng xe chỉ tăng nhẹ giá vé trong dịp Tết. Nhìn chung năm nay lượng xe, kể cả tàu hỏa đưa vào phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp trước và sau Tết Nguyên Đán tăng cao. Do đó, nhiều người đã đặt được vé khứ hồi từ trước. Tình trạng nhồi nhét khách hay người dân không đón được tàu, xe vào các tỉnh miền Nam không còn xảy ra

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.