TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật Bản: Bắt giữ tội phạm nguy hiểm sau 3 tuần vượt ngục

VTV8Cập nhật 16:25 ngày 02/05/2018

Sau hơn 3 tuần, Tatsuma cuối cùng đã sa lưới. (Ảnh: NDTV.com)

VTV.vn - Cảnh sát Nhật Bản đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục từ cách đây 3 tuần sau khi huy động 15.000 người vây bắt trên một hòn đảo rộng 57km2.

Tatsuma Hirao, 27 tuổi, bị kết án 5,5 năm tù vì tội danh trộm cắp, đã trốn thoát khỏi một một nhà tù ở thị trấn Imabari, nơi các tù nhân được tự do đi lại mà không có tường rào. Cảnh sát đã huy động hàng chục nghìn binh sĩ đến hòn đảo nhỏ Mukaishima với diện tích chỉ 57km2 và dân số 22.000 người. Tuy nhiên, dù cảnh sát đã sử dụng mọi biện pháp chuyên nghiệp nhất, Hirao vẫn tự do trong suốt 3 tuần. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Yoko Kamikawa đã phải xin lỗi công khai trong một cuộc họp báo.

Bà Yoko Kamikawa, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật, phát biểu: "Việc để sổng tù vượt ngục trong nhiều ngày đã gây ra sự lo lắng cho những người già sống một mình và những rắc rối khác như gây ùn tắc giao thông tại các trạm kiểm soát. Tôi cảm thấy rất xin lỗi".

Một trong những lý do cản trở nhiệm vụ truy bắt được cho là do đảo Mukaishima có khoảng 1.000 ngôi nhà nghỉ trống nằm rải rác xung quanh các khu đồi núi, rừng rậm. Cảnh sát không thể tiến vào các ngôi nhà này mà không có lệnh khám xét. Khi bị bắt, Hirao khai với cảnh sát rằng mình đã bơi qua biển để vào đất liền.  

Hàng chục tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục tại Honduras Hàng chục tên tội phạm nguy hiểm vượt ngục tại Honduras

VTV.vn - Giới chức Honduras thông báo, 22 tên tội phạm nguy hiểm - thành viên của băng nhóm khét tiếng Barrio 18 - đã trốn khỏi nhà tù Marco Aurelio Soto vào đêm 12/5.


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.