TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhật Bản khẳng định xúc tiến quan hệ Nga - Nhật Bản

Thanh Ba (VTV8)Cập nhật 12:05 ngày 28/05/2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: TASS.)

VTV.vn - Lãnh đạo Nga và Nhật khẳng định sẽ nỗ lực hướng tới ký kết Hiệp ước hòa bình sau chiến tranh và đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương.

Khẳng định trên được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga - Nhật Bản đã thảo luận cách thức thúc đẩy hoạt động kinh tế chung trong 5 lĩnh vực tại quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Đó là các lĩnh vực: nuôi trồng thuỷ sản, xây dựng trang trại nhà kính, phát triển các tour du lịch trọn gói, phát triển năng lượng gió và xử lý chất thải.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, hai bên tiếp tục xem xét khía cạnh nhân đạo và Nga sẵn sàng hỗ trợ công dân Nhật Bản đến thăm các hòn đảo do Nga quản lý. Về phần mình, Thủ tướng Abe nhắc lại việc trong cuộc gặp lần trước tại Nagato, hai bên đã thỏa thuận tiến tới ký kết Hiệp ước hòa bình giữa hai nước.

Tranh chấp lãnh thổ đã khiến hai nước không ký được hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ II, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao và thương mại song phương. Nhật Bản hy vọng, những hoạt động hợp tác kinh tế giữa hai bên tại các đảo sẽ mở đường cho việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ kéo dài trong nhiều thập kỷ. Về phần mình, Nga muốn thu hút đầu tư của Nhật Bản tới khu vực Viễn Đông còn kém phát triển của nước này.

Nga, Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn tất hiệp ước hòa bình Nga, Nhật Bản đặt mục tiêu hoàn tất hiệp ước hòa bình

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cùng xác định quyết tâm tìm kiếm giải pháp để hoàn tất hiệp ước hòa bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.