Đề án 548 của huyện Tiên Phước về "Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng" giai đoạn 2017 - 2025 đã được triển khai. Đây là hướng đi mới, mang tính đột phá nhằm vận động người dân khai thác tốt tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế vườn, với những đặc sản của địa phương gắn với phát triển du lịch ở vùng trung du.
Ngoài ra, dự án "Phát triển cây tiêu Tiên Phước, giai đoạn 2014 - 2018" được tỉnh Quảng Nam phê duyệt và hỗ trợ mỗi năm 1 tỷ đồng để nông dân đầu tư phát triển hơn 85ha tiêu. Vùng trung du này còn nhiều nhà vườn với các loại cây đặc sản khác như lòn bon, măng cụt, thanh trà... Riêng đề án 548, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ huyện Tiên Phước 10 tỷ đồng mỗi năm, để triển khai thực hiện chương trình.
Trong giai đoạn 2017-2020, Quảng Nam sẽ đầu tư 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ 5 nhóm dự án phát triển kinh tế miền núi,trong đó có phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch vùng trung du Xứ Quảng. Để tạo bước đột phá trong lĩnh vực này, Quảng Nam sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng mô hình liên kết "4 nhà" ; chú trọng phát triển các sản phẩm nông thôn tiêu biểu và tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm