TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên Huế tăng cường phương tiện vận tải phục vụ Tết

Phước Tâm, Quốc Phương (VTV8)Cập nhật 15:46 ngày 05/02/2018

VTV.vn - Trước, trong và sau Tết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường các phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là trên tuyến đường bộ.

Những ngày này, tại bến xe phía Nam thành phố Huế, số lượng hành khách đã tăng lên khá nhiều so với ngày thường. Theo kinh nghiệm hàng năm của các nhà xe thì lượng hành khách sẽ bắt đầu đông dần từ ngày 5/2 đến hết ngày 7/3/2018, tức từ ngày 20 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 20 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018. Theo dự báo, số lượng hành khách sẽ tăng gấp 3 đến 4 lần, chính vì vậy, Công ty cổ phần bến xe Huế đã phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng và các doanh nghiệp vận tải để thành lập Ban chỉ đạo phục vụ vận tải dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trên thực tế,vì lợi nhuận nên vào dịp Tết Nguyên đán, nhà xe vẫn thường vi phạm các lỗi giao thông như chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ…Đặc biệt tình trạng xe dù bến cóc, cạnh tranh không lành mạnh hoạt động ngang nhiên hơn. Tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 500 đầu xe phục vụ trong dịp Tết Mậu Tuất, tăng gần 50% so với ngày thường, với gần 80 doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động trên 50 tuyến từ Huế đi 50 tỉnh, thành trong và ngoài nước, đảm bảo phục vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).