Cả nước đã tinh giản trên 684.000 người, vượt chỉ tiêu 10%

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 02/07/2021 19:02 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Kết quả tinh giản biên chế đến nay đã vượt mục tiêu 10% đề ra cho giai đoạn 2015 - 2021.

Theo đó, cả nước đã tinh giản trên 684.000 người là đối tượng hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Các quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với hàng chục ngạch công chức và hàng trăm chức danh viên chức cũng đã được đề xuất bãi bỏ.

Đây là những kết quả đáng chú ý được công bố tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 của ngành Nội vụ. Các kết quả trên là nỗ lực của toàn ngành trong xây dựng thể chế, cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các Bộ, ngành, địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, Bộ Nội vụ xác định tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các Bộ, ngành và giữa cơ quan trung ương với chính quyền địa phương, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế Những trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

VTV.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước