Hội nghị sơ kết cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt

Hải Duyên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 19:06 GMT+7

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: moit.gov.vn)

VTV.vn - Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng đầu năm.

Sáng nay (24/7), Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2015.

Theo báo cáo tại Hội nghị, để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước, 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia gồm 223 đề án với tổng kinh phí là 100 tỷ đồng, trong đó có 157 đề án Xúc tiến thương mại nội địa nội địa với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tổ chức được 27 đợt khuyến mại thu hút hơn 210.000 lượt khách hàng tham quan, mua sắm với tổng giá trị khuyến mại là hơn 11.000 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công thương dự kiến tổ chức hai Hội nghị tổ chức chương trình "Tuần nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên Tự hào hàng Việt Nam" năm 2015 với hai địa phương triển khai chính là Hà Nội và TP.HCM, Tổ chức Hội thảo "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa từ nơi sản xuất tới siêu thị, hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước