Quy hoạch chung dang dở ảnh hưởng đến sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Hạnh Vân-Thứ năm, ngày 07/12/2023 21:25 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu cho rằng, việc quy hoạch chung của TP Hồ Chí Minh chưa hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố.

Tại TP Hồ Chí Minh, kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Nội dung chuyển đổi số là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Đây không chỉ là chủ đề của năm sau, mà còn được xem là chìa khóa giúp các sở ngành, doanh nghiệp vượt qua rào cản kỹ thuật, bắt kịp với yêu cầu của thế giới.

Theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, chuyển đổi số của thành phố đã có những sự thay đổi lớn, như mua sắm đầu tư hệ thống riêng rẽ sang tập trung xây dựng những nền tảng số mang tính chất quy mô thống nhất của toàn thành phố.

Hiện thành phố đang vận hành 14 nền tảng số. Trong năm 2023, thành phố tập trung xây dựng 5 nền tảng như tổng đài 1022, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, bản đồ số… Điều này giúp thành phố triển khai nhanh, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu tránh trùng lắp trong vấn đề đầu tư.

"Quan trọng hơn, khi chúng ta sử dụng nền tảng như vậy, chúng ta có một cơ sở dữ liệu của người dân. Các vấn đề người dân phản ánh quan tâm, những địa phương, lĩnh vực người dân quan tâm, sau này chúng ta sẽ khai thác những dữ liệu đó", ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Quy hoạch chung dang dở ảnh hưởng đến sự phát triển của TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tình trạng lãng phí đất công, công trình bỏ hoang diễn ra chỉ vì quy hoạch khiến tài nguyên của TP Hồ Chí Minh không được khai thác đúng với tiềm năng. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Trả lời chất vấn của các đại biểu về vấn đề thực hiện quy hoạch chung của thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh thừa nhận công tác quy hoạch còn yếu, chưa sát với thực tế. TP Hồ Chí Minh hiện đang nỗ lực hoàn tất các khâu để tiến tới hoàn thiện quy hoạch tổng thể.

"Thời gian để giải quyết triệt để việc này thì phải qua khỏi đồ án quy hoạch chung và đến đồ án quy hoạch phân khu dự kiến đầu quý I năm 2024 chúng ta sẽ bắt đầu triển khai rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu. Tôi nghĩ chúng ta phải cần sau đó một năm nữa. Có khi hết nhiệm kỳ chúng ta sẽ có hệ thống đồ án quy hoạch phân khu toàn diện", ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, cho hay.

Với các đại biểu, việc lãnh đạo Sở Quy hoạch xin lỗi, thậm chí là cảm ơn sự chia sẻ của người dân vẫn là chưa đủ. Nhiều đại biểu cho rằng, việc quy hoạch chung của TP Hồ Chí Minh chưa hoàn thành đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thành phố, đặc biệt là các công trình, dự án giao thông...

"Đề nghị UBND thành phố dành nhiều thời gian, dành nhiều công sức, công lực tập trung sớm hoàn thành vấn đề này. Bởi vì mọi việc đều xuất phát từ quy hoạch mà ra. Hiện nay vấn đề đầu tư từ dự án cũng vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng cũng vướng quy hoạch. Các dự án có liên quan đến đầu tư mang lại hiệu quả cũng vướng quy hoạch", ông Trần Văn Khuyên, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, đề xuất.

Không những vậy, quy hoạch đã và đang cản trở, làm các doanh nghiệp hoạt động khó khăn. Đặc biệt, quy hoạch khiến cuộc sống của nhiều người dân điêu đứng vì không thể sửa chữa, mua bán. Tình trạng lãng phí đất công, công trình bỏ hoang cũng diễn ra chỉ vì quy hoạch khiến tài nguyên của thành phố không được khai thác đúng với tiềm năng.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có áp lực giao thông cao TP Hồ Chí Minh: Nhiều tuyến đường có áp lực giao thông cao

VTV.vn - Nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh chịu áp lực, vượt công suất phục vụ. Đây là dữ liệu vừa được Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP Hồ Chí Minh công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước