Ông Tim Cook giới thiệu iPad 9,7 inch tại sự kiện ở Chicago năm 2018. (Ảnh: James Martin)
5 sản phẩm nổi bật Apple dưới thời ông Tim Cook đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ của hãng công nghệ này trong hơn 1 thập kỷ qua, sau khi ông tiếp quản vị trí CEO từ ông Steve Jobs vào năm 2011.
Thông báo ông Tim Cook sẽ rời vị trí CEO vào tháng 9 khép lại một giai đoạn quan trọng của Apple, khi công ty mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm và dịch vụ, đồng thời đạt mức định giá thị trường vượt 3.600 tỷ USD. Dưới sự dẫn dắt của ông Cook, Apple không chỉ duy trì thành công của iPhone mà còn mở rộng sang các thiết bị đeo và dịch vụ số.
Trong số nhiều sản phẩm được giới thiệu trong 15 năm qua, có 5 cái tên nổi bật:

Apple Watch Ultra 3 ra mắt năm 2025, thuộc một trong 3 dòng smartwatch của Apple. (Ảnh: Vanessa Hand Orellana/CNET)
1. Apple Watch ra mắt năm 2014, là dòng sản phẩm hoàn toàn mới đầu tiên dưới thời ông Cook và mở ra thị trường thiết bị đeo thông minh. Theo Counterpoint Research, trong quý IV/2026, Apple Watch chiếm khoảng 32% tổng lượng smartwatch xuất xưởng toàn cầu.

Hình ảnh tai nghe AirPods từng gây chú ý trên mạng xã hội năm 2017. (Ảnh: Sarah Tew/CNET)
2. AirPods được giới thiệu năm 2016 từng gây tranh cãi về thiết kế, nhưng nhanh chóng trở thành sản phẩm thành công khi Apple loại bỏ jack tai nghe trên iPhone. Chỉ một năm sau khi ra mắt, AirPods chiếm tới 85% doanh thu thị trường tai nghe không dây thực sự, theo NPD.

Apple Music trở thành nền tảng nghe nhạc lớn sau hơn 10 năm hoạt động. (Ảnh: Apple Music)
3. Apple Music ra mắt năm 2015 đánh dấu bước chuyển sang mô hình dịch vụ thuê bao. Nền tảng này nhanh chóng thu hút lượng lớn người dùng và hiện có hơn 100 triệu bài hát, trở thành dịch vụ nghe nhạc trực tuyến lớn thứ 2 thế giới, sau Spotify.

Vision Pro hiển thị hình ảnh mắt ảo của người dùng khi đeo thiết bị. (Ảnh: Josh Goldman/CNET)
4. Vision Pro ra mắt năm 2023 là bước đi của Apple vào lĩnh vực thực tế ảo và thực tế tăng cường. Thiết bị được đánh giá cao về chất lượng hiển thị, nhưng có giá bán lên tới 3.500 USD và trọng lượng lớn.

So sánh AirTag thế hệ 2 (trái) với AirTag thế hệ đầu sau 5 năm. (Ảnh: Patrick Holland/CNET)
5. AirTag ra mắt năm 2021 là thiết bị định vị Bluetooth giúp theo dõi đồ vật cá nhân như hành lý, chìa khóa hoặc xe. Sản phẩm nhanh chóng phổ biến và được tích hợp với hệ thống Find My, hỗ trợ người dùng xác định vị trí đồ thất lạc.
Những sản phẩm này cho thấy chiến lược của Apple dưới thời ông Tim Cook không chỉ tập trung vào phần cứng mà còn mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và thiết bị kết nối, góp phần định hình lại thị trường công nghệ tiêu dùng.
Bình luận (0)