Áp dụng điểm sàn: Có phải là cách giải quyết căn cơ chất lượng đầu vào khối sư phạm?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 20/08/2017 09:42 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết định, kể từ năm sau, sẽ sử dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức là sử dụng "điểm sàn riêng" để kiểm soát đầu vào khối sư phạm.

Những ngày qua, câu chuyện điểm chuẩn vào các trường sư phạm thấp trong bối cảnh mặt bằng điểm thi năm nay rất cao, đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sự thiếu hụt nguồn tuyển, việc thí sinh không còn mặn mà với nghề giáo, hay những ý kiến về giải pháp để kiểm soát và nâng cao chất lượng cho ngành học này cho đến hôm nay vẫn đang rất nóng.

Theo thông tin của Bộ GD&ĐT, chỉ có hơn 1/4 số ngành đào tạo sư phạm năm nay lấy điểm xét tuyển dưới 15,5 điểm. Tuy nhiên, việc các trường cao đẳng sư phạm phải xác định mức điểm chuẩn thấp, thậm chí chỉ 9, 10 điểm cũng là hiện tượng cần phải cảnh báo. Điều này phản ánh sự khan hiếm về nguồn tuyển vào những trường này; và cũng chỉ ra thực tế đáng buồn là không ít trường sư phạm chưa đề cao yếu tố chất lượng lên trên hết mà chỉ tìm cách để tuyển đủ chỉ tiêu.

Trong tuần qua, một loạt diễn biến mới liên quan đến sự việc này: Bộ GD&ĐT họp khẩn với các trường sư phạm để bàn giải pháp kiểm soát chất lượng đầu vào ngành học này; cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Bộ GD&ĐT để nghe báo cáo tình hình, từ đó, Phó Thủ tướng có những chỉ đạo giải quyết.

Cũng tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vào giữa tuần, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, sẽ có các giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm, trong đó có chất lượng đầu vào.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Bộ GD&ĐT quyết định, kể từ năm sau, sẽ sử dụng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, hiểu nôm na là sử dụng "điểm sàn riêng" để kiểm soát đầu vào của khối sư phạm. Vậy việc áp dụng điểm sàn có phải là cách để giải quyết căn cơ chất lượng đầu vào cho các trường sư phạm hay không?

Trong chương trình 90 phút để hiểu hôm nay (20/8), bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT và ông Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh cùng trao đổi về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sư phạm

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước