Có nên đánh thuế các khoản lãi lớn từ tiền gửi ngân hàng?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/10/2017 15:52 GMT+7

VTV.vn - Đánh thuế phần lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới chỉ là đề xuất, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng vì có thể phát sinh nhiều bất lợi cho nền kinh tế.

Tại một Hội thảo lấy ý kiến sửa 5 Luật do VCCI tổ chức mới đây, một chuyên gia kinh tế đã đưa ra đề xuất đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm, vị chuyên gia này cho rằng thu nhập từ tiết kiệm mà vài chục, cho tới vài trăm triệu đồng nên gọi là đầu tư và phải nộp thuế thu nhập.

Theo cách tính thuế thu nhập hiện nay, thì những người có thu nhập trên 9 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Để có trên 9 triệu đồng/tháng tiền lãi từ gửi tiết kiệm và với lãi suất hiện nay khoảng 6%/năm, thì phải có khoảng 2 tỷ đồng gửi ngân hàng. 2 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm sẽ có tiền lãi trong 1 năm là 120 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng sẽ là 10 triệu đồng và số tiền nộp thuế sẽ là 1 triệu đồng. Mức thuế phải nộp là 10% của 1 triệu đồng là 100.000 đồng.

Rõ ràng những thông tin trên cho thấy, theo đề xuất không phải sẽ đánh thuế với bất kỳ số tiền gửi nào, mà cơ bản là nhắm đến những đối tượng có 2 tỷ trở lên gửi ngân hàng.

Đánh thuế phần lãi tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mới chỉ là đề xuất, nhưng đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không phải là lần đầu tiên đề xuất này được đưa ra, nhưng nhiều ý kiến cho rằng cần thận trọng vì có thể phát sinh nhiều bất lợi cho nền kinh tế.

Đến với 90 phút để hiểu ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam và ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế, sẽ cùng trao đổi về nội dung này.

Đánh thuế các mạng xã hội tại Anh Đánh thuế các mạng xã hội tại Anh

VTV.vn - Các mạng xã hội lớn nhất hiện nay như Facebook, Twitter có thể phải đối diện với đề xuất tăng thuế mới từ chính phủ Anh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước