Có nên đánh thuế tài sản không rõ nguồn gốc?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/05/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Đây là nội dung chính của mục Ý bạn thế nào trong chương trình 90 phút để hiểu tuần này.

Trong một đề xuất của Thanh tra Chính phủ về Dự thảo luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), cơ quan này đã đưa ra đề xuất về xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tăng thêm mà không thể giải trình một cách hợp lý, trong đó đáng chú ý nhất là sẽ đánh thuế 45% đối với tài sản, thu nhập tăng thêm mà không thể giải trình.

Xung quanh đề xuất trên, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Chính phủ và Hoàng Văn Liên - Ủy viên Ủy ban Tư pháp, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.

Đánh thuế 45 tài sản không rõ nguồn gốc: Nhiều ý kiến chưa đồng tình Đánh thuế 45 tài sản không rõ nguồn gốc: Nhiều ý kiến chưa đồng tình

VTV.vn - Có 2 phương án thu là thu qua thuế TNCN hoặc xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền bằng 45% giá trị tài sản. Nội dung này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước