Có nên điều trị ung thư bằng phương pháp lan truyền qua mạng?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/07/2018 17:28 GMT+7

VTV.vn - Không ít người bệnh ung thư đã mất đi cơ hội chữa bệnh khi tin vào phương pháp chữa bệnh bằng thuốc đông y hay sản phẩm chữa trị ung thư được quảng cáo trên mạng xã hội.

Việc điều trị không đúng cách đã khiến không ít bệnh nhân tiền mất tật mang, và quan trọng, họ đã mất đi cơ hội điều trị bệnh.

Phát hiện ung thư vú cách đây 8 tháng, thay bằng đến bệnh viện, một bệnh nhân nữ lại nghe lời khuyên của một số ông lang, bà lang là không nên động dao, kéo và chỉ cần đắp lá, khối u sẽ teo. Sau 8 tháng, khối u không teo đi mà to hơn, vỡ ra và di căn.

Tự điều trị bằng các loại thuốc nam, sau đó hối hận vì không điều trị đúng cách và phải nhập viện khi ung thư đã di căn là tâm trạng của không ít bệnh nhân.  

Việc tự điều trị bằng các loại thuốc chưa được kiểm chứng sẽ khiến khả năng phục hồi của người bệnh khó khăn hơn, thậm chí làm cho bệnh tình nặng hơn, gây lãng phí cho gia đình.

Ung thư máu: Dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị Ung thư máu: Dấu hiệu nhận biết và phương pháp điều trị

VTV.vn - Ung thư máu, hay còn gọi là ung thư bạch cầu, là một bệnh ung thư ác tính rất khó chữa khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước