ILO tích cực ủng hộ Việt Nam tăng độ tuổi nghỉ hưu

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/05/2018 10:57 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - ILO tích cực ủng hộ Việt Nam trong việc tăng độ tuổi nghỉ hưu, dù điều này có thể vấp phải sự phản đối của không ít người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Theo dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cứ hai người lao động sẽ phải nuôi một người trong độ tuổi hưu trí. Thực trạng đáng ngại này có thể sẽ xảy ra tại Việt Nam trong 40 năm tới.

Hiện tại, cứ 6 người lao động phải gánh một người ở độ tuổi hưu trí, song tỷ lệ này sẽ giảm nhanh chóng do quá trình già hóa dân số đang tăng tốc. Một lý do khác khiến cho số người trong độ tuổi hưu trí tăng cao là tuổi thọ trung bình tại Việt Nam đang được cải thiện qua từng năm.

ILO nhìn nhận, nếu không tăng tuổi nghỉ hưu, quỹ lương hưu của Việt Nam sẽ phải chịu hệ lụy đáng lo ngại. Gánh nặng này sẽ tác động trực tiếp lên lực lượng lao động ở các thế hệ kế tiếp.


Sẽ tăng tuổi nghỉ hưu của lao động Sẽ tăng tuổi nghỉ hưu của lao động

VTV.vn - Đây là nội dung đáng chú ý trong Đề án cải cách bảo hiểm xã hội vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước