Khám phá cố đô Yangon - Myanmar

Ngọc Thắng (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:25 ngày 16/11/2016

VTV.vn - Yangon - Myanmar là địa điểm đăng cai bảng B AFF Suzuki cup 2016 nơi có sự góp mặt của ĐT Việt Nam. Hãy cùng khám phá những điều thú vị tại cố đô này cùng PV của VTV.

Hành trình bắt đầu với những con phố đầy xe, anh tài xế khá lãng tử và dường như cũng đã quen với cảnh kẹt xe thường ngày ở Yangon.

Mất hơn 30 phút, chúng tôi đã đến được ngôi chùa nổi tiếng nhất ở đây, Shwedagon, hay còn gọi là chùa vàng. Theo truyền thuyết ngôi chùa này đã tồn tại 2500 năm và lưu giữ những báu vật của Đức Phật.

Sau chùa vàng là 1 loạt các danh thắng ở trung tâm Yangon, Đền Sule, Tòa thị chính Yangon, nhà thờ cổ Aung sang… Trái ngược với nhịp sống khá sôi nổi, những địa danh ở đây mang một nét trầm mặc nhưng cũng rất thu hút.

"Tôi lần đầu tiên đến Yangon vì có công việc lập tức bị cuốn hút. Thật sự thành phố này có nhiều điểm để khám phá, để chiêm ngưỡng. Tôi muốn biết nhiều hơn về Yangon, bởi ở đó có sự pha trộn giữa cổ xưa và hiện đại" - Một khách du lịch chia sẻ.

Cố đô Yangon đang hối hả phát triển nhưng có vẻ đời sống người dân ở đây vẫn có một cái gì đó bình lặng. Không quá vội vàng cũng không hề ì ạch, chúng ta không khó để có thể bắt gặp những nét xưa chấm phá ở 1 thành phố hiện đại.

Một người dân Myanmar cho biết: "Chúng tôi rất ý thức giữ lại những gì là truyền thống, vì bao đời này chúng tôi sống và chết ở đây. Các bạn thấy đó, làm gì thì điều quan trọng là bạn có biết nghĩ về người khác hay không"

Có lẽ vì vậy mà Myanmar được xem là 1 trong những quốc gia thân thiện nhất của thể giới. Thật sự có rất nhiều điều để khám phá tại Yangon.