Tiger Cup 2000: ĐT Việt Nam dừng bước tại bán kết

Tiến Dũng (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:13 ngày 12/11/2016

VTV.vn - Hãy cùng nhìn lại kỳ Tiger Cup 2000 được tổ chức ở Thái Lan, nơi mà ĐT Việt Nam đã kết thúc giải với vị trí thứ 4.

Tiger Cup 2000 gần như là giải đấu cuối cùng của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, chính vì vậy, những cái tên như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sỹ Hùng rất muốn đoạt cúp vô địch để dành tặng người hâm mộ.

Với quyết tâm đó, chúng ta đã có những trận đấu vòng bảng rất thành công. Sau 3 lượt trận trước các đối thủ Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào, ĐT Việt Nam có 10 điểm và thành tích bất bại, thậm chí không thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, tại Bán kết, đội bóng của HLV Alfred Riedl đã thất bại với tỷ số 2-3 trong 1 trận đấu rất kịch tính với Indonesia, trong đó bàn ấn định tỉ số được ghi ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Sa sút về tinh thần, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục nhận trận thua 0-3 trước Malaysia trong trận tranh HCĐ.

Kết thúc giải đấu này, chúng ta cũng chia tay chiến lược gia người Áo, ông Alfred Riedl. Trong trận chung kết, chủ nhà Thái Lan với sức mạnh vượt trội dễ dàng thắng áp đảo Indonesia 4-1 để lần thứ 2 lên ngôi ở Tiger Cup.