Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào

Hoàng Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:18 ngày 01/11/2018

VTV.vn - Vientiane (Viêng Chăn) sẽ là điểm đến đầu tiên của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và sau đây là 1 vài điều cần biết với người hâm mộ Việt Nam khi tới thủ đô của Lào.

Thủ đô: Viêng Chăn

Dân số: 783.000

SVĐ: Sân vận động quốc gia Lào

Sân vận động hiện đại của Lào được xây dựng để phục cho SEA Games 2009 và nơi đây sẽ vinh dự lần đầu tiên được tổ chức các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018. Đây là tổ hợp thể thao có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

Ngày 8/11, ĐT Lào sẽ gặp ĐT Việt Nam ở trận khai màn, sau đó 8 ngày, họ sẽ tiếp đối thủ Myanmar.

Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào - Ảnh 1.

Cách tới sân vận động: Sân vận động quốc gia Lào nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Không có phương tiện công cộng tới đây, vì thế, cách tốt nhất để di chuyển tới sđv đó là bằng taxi, hoặc jumbo, 1 dạng xe tuk tuk.

Cách xem các trận đấu khác: Có khá nhiều các quán bar bóng đá ở thủ đô Viêng-chăn. Highland là 1 ví dụ.

Địa điểm tham quan: Khải Hoàn Môn, Luông Pha Băng, Thạt Luổng.


Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào - Ảnh 2.

Khausoy

Ẩm thực: Khausoy là món ăn nổi tiếng tại Luang Prabang, món ăn gần giống với phở nhưng nguyên liệu chế biến đơn giản hơn. Nước dùng khausoy chỉ là nước lọc đun sôi và cho phở sợi to vào chần. Phở và nước dùng được cho vào tô sau đó trộn sốt khausoy lên trên, ăn kèm rau cải, rau muống sống, hành khô, hạt tiêu, tương ớt.

Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào - Ảnh 3.

Sai Oua Kuang

Sai Oua Kuang là loại xúc xích thịt lợn nhồi cùng nhiều loại thảo dược thơm. Món này khi ăn sẽ được cắt nhỏ ra thành từng khoanh. Thực khách có thể chấm xúc xích với tương ớt Jeow đặc trưng của Lào, hoặc dùng luôn vì món ăn khá đậm vị.

Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào - Ảnh 4.

Ping Gai

Ping Gai là món gà nướng nổi tiếng ở Lào. Món ăn này được bán ở nhiều quầy hàng vỉa hè. Gà nướng Ping Gai ở khu vực thị trấn Seno được người dân bản địa đánh giá là đặc sắc hơn cả. Món ăn có thể ăn kèm cùng cơm hoặc ăn liền cũng rất hấp dẫn.

Pa Mak Now là món cá được hấp bằng các loại trái cây có múi như cam, chanh nên sẽ có vị thơm rất đặc trưng. Món ăn này phổ biến với người Lào, xuất hiện cả trong những quán ăn bình dân lẫn các nhà hàng sang trọng.

Điểm đến AFF Cup: Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn) - Lào - Ảnh 5.

Pa Mak Now

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!