Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper (Ảnh: WPA Pool)
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Politico, bà Cooper nhấn mạnh: "Điều chúng ta cần là bằng chứng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin thực sự muốn hòa bình. Và ở thời điểm này, tôi vẫn chưa thấy điều đó". Theo Ngoại trưởng Anh, các đồng minh phương Tây nên tiếp tục ưu tiên tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép đối với Moscow cho đến khi Nga thể hiện thiện chí nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hòa bình.
Quan điểm của London được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tháng 1 tuyên bố Paris đang xúc tiến khả năng thiết lập đối thoại với Nga trong những tuần tới. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến này, đồng thời đề xuất Liên minh châu Âu (EU) bổ nhiệm một đặc phái viên chung để trực tiếp làm việc với Moscow về vấn đề Ukraine.
Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Anh, việc nối lại đối thoại trong khi Nga vẫn tiếp tục các chiến dịch quân sự quy mô lớn sẽ gửi đi thông điệp sai lệch. Bà Cooper khẳng định Ukraine đã thể hiện nỗ lực đáng kể trong việc phối hợp với Mỹ và châu Âu xây dựng các phương án hòa bình, bao gồm cả những bảo đảm an ninh dài hạn, song Moscow nhiều lần bác bỏ các đề xuất ngừng bắn do phương Tây hậu thuẫn.

Bức ảnh chụp trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine ngày 15/1/2026 khi nhiệt độ ngoài trời xuống -19 độ C (Ảnh: AFP)
Trong khi đó, Nga lại hoan nghênh những tín hiệu cởi mở từ một số nước EU. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng mong muốn nối lại đối thoại của Pháp, Italy và Đức phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong lập trường của châu Âu, phù hợp với quan điểm của Moscow về hướng đi của tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, ông Peskov cũng thừa nhận hiện Nga chỉ duy trì đối thoại với Mỹ, chưa có kênh trao đổi chính thức với các chính phủ châu Âu.
Những bất đồng này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy cách tiếp cận trực tiếp hơn với Nga, thậm chí công khai trao đổi với Tổng thống Putin nhằm tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Điều này làm dấy lên lo ngại trong nội bộ châu Âu rằng EU có thể bị gạt ra ngoài các nỗ lực ngoại giao then chốt.
Trong khi đó, xung đột trên thực địa vẫn tiếp diễn căng thẳng, khi Nga gia tăng các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt.
Bình luận (0)