Ủy ban châu Âu vừa tổ chức họp báo công bố đề xuất gói hỗ trợ tài chính dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, khi nước này tiếp tục đối phó với cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.
Trọng tâm của gói hỗ trợ là khoản vay trị giá 90 tỷ Euro, trong đó khoảng 60 tỷ Euro dành cho hỗ trợ quân sự. Phần còn lại, 30 tỷ Euro, được sử dụng để hỗ trợ ngân sách nhà nước, nhằm duy trì các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường năng lực vận hành của chính quyền Ukraine. Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, gói hỗ trợ này có thể đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine trong 2 năm tới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu - bà Ursula von der Leyen - đến Diễn đàn Cung điện Al-Husseiniya tại Amman, Jordan, ngày 8/1/2026 (Ảnh: AP)
Để được tiếp cận khoản vay, Ukraine có nghĩa vụ thực hiện các cải cách liên quan đến pháp quyền và phòng, chống tham nhũng. Khoản vay dự kiến được huy động thông qua các khoản vay chung của Liên minh châu Âu trên thị trường vốn và được bảo lãnh bằng ngân sách EU.
Bên cạnh đó, EU cho biết vẫn để ngỏ khả năng sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa nhằm hoàn trả khoản vay, phù hợp với luật pháp của EU và luật quốc tế. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh gói hỗ trợ này được coi là “khoản đầu tư trực tiếp vào an ninh châu Âu”.
Nếu được Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu thông qua đúng tiến độ, gói hỗ trợ này có thể bắt đầu được giải ngân từ quý II/2026.
Bình luận (0)