Anh liên tục tụt hạng trong chỉ số nhận thức tham nhũng kể từ năm 2015 (Ảnh: Getty Images)
Theo báo cáo chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) do Transparency International công bố, Anh và Mỹ đều tụt xuống mức xếp hạng thấp nhất từ trước đến nay, phản ánh xu hướng đáng lo ngại về suy yếu các thể chế dân chủ và chuẩn mực liêm chính trong khu vực công.
Bảng xếp hạng năm nay đánh giá 182 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên nhận định của chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về mức độ tham nhũng trong khu vực công. Đan Mạch tiếp tục đứng đầu với mức tham nhũng thấp nhất, trong khi Nam Sudan xếp cuối bảng. Báo cáo cũng ghi nhận xu hướng suy giảm trên phạm vi toàn cầu, khi chỉ có 31 quốc gia cải thiện điểm số, trong khi 50 quốc gia bị giảm.
Tại Anh, quốc gia này tiếp tục trượt hạng kể từ năm 2015, từ vị trí thứ 7 xuống thứ 20 vào năm 2025, với 70 điểm trên thang 100, giảm 1 điểm so với năm trước. Transparency International cho rằng sự sụt giảm liên quan tới những lo ngại về tài trợ chính trị trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, trong đó có việc chi tiêu kỷ lục cho vận động tranh cử và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các nhà tài trợ giàu có.

Nhà Trắng nhìn từ Đài tưởng niệm Washington, ngày 4/2/2026 (Ảnh: AP)
Báo cáo cũng nhắc tới những tranh cãi xung quanh các khoản đóng góp lớn cho các đảng phái chính trị, cũng như chỉ trích liên quan đến việc bổ nhiệm chức vụ đối với các nhà tài trợ. Transparency International cảnh báo Anh có nguy cơ tiếp tục “sa lầy trong bê bối” nếu không có các biện pháp cải cách mạnh mẽ nhằm khôi phục niềm tin công chúng.
Tại Mỹ, quốc gia này tụt từ vị trí 28 xuống 29, với số điểm thấp kỷ lục là 64. Transparency International cho rằng Mỹ có thể tiếp tục suy giảm trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh những diễn biến chính trị gần đây trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Báo cáo đề cập tới các lo ngại về việc sử dụng quyền lực công để gây sức ép với các tiếng nói độc lập, cũng như nguy cơ chính trị hóa các thể chế tư pháp.
Chỉ có 7 quốc gia đạt từ 80 điểm trở lên, gồm Đan Mạch, Phần Lan, Singapore, New Zealand, Norway, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Nam Sudan và Somalia đứng ở vị trí thấp nhất.
Transparency International nhấn mạnh, trong bối cảnh trật tự toàn cầu chịu nhiều sức ép từ xung đột, biến đổi khí hậu và phân cực xã hội, thế giới cần những nhà lãnh đạo có nguyên tắc và các thể chế độc lập, minh bạch để bảo vệ lợi ích công chúng.
Bình luận (0)