Đại sứ quán Nga tại Vienna, Áo (Ảnh: Google Maps)
Bộ Ngoại giao Áo xác nhận thông tin trục xuất nhân viên Đại sứ quán Nga - được Đài Truyền hình công cộng ORF của Áo phát sóng hôm 3/5. Theo đó, chính quyền Áo nghi ngờ 3 nhân viên ngoại giao Nga nói trên tham gia hoạt động gián điệp bằng cách sử dụng anten trên mái nhà của Đại sứ quán Nga tại Vienna và một khu phức hợp ngoại giao ở quận Donaustadt.
Các thiết bị này cho phép Nga thu và chặn dữ liệu do các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna truyền đi thông qua Internet vệ tinh- ORF đưa tin. Áo là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan Liên hợp quốc - bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cũng như Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.
"Gián điệp là một vấn đề an ninh đối với Áo" - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Beate Meinl-Reisinger cho biết trong một tuyên bố - "Chúng tôi đã nói rõ điều này với phía Nga, kể cả về hệ thống anten tại Đại sứ quán Nga. Một điều rõ ràng là việc sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao để tiến hành hoạt động gián điệp là không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo Beate Meinl-Reisinger (Ảnh: AFP/Getty)
Các quốc gia Tây Âu và Nga đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau nhiều lần kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào tháng 2/2022. Áo - một thành viên của Liên minh châu Âu với chính sách trung lập về quân sự - ban đầu đã do dự trong việc thực hiện hành động nay, nhưng Vienna gần đây đã trục xuất thêm nhiều nhà ngoại giao Nga.
Theo ORF, Đại sứ Nga đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Áo vào tháng 4 liên quan đến hoạt động của các nhân viên ngoại giao này. Phía Nga được yêu cầu dỡ bỏ quyền miễn trừ của họ để cho phép các công tố viên Áo tiến hành điều tra, nhưng Moscow đã từ chối, dẫn đến việc trục xuất nhân viên ngoại giao Nga. Các nhân viên Đại sứ quán Nga đã rời khỏi Áo - ORF xác nhận.
Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Áo cho biết nước này hiện đang siết chặt luật gián điệp để ngăn chặn những trường hợp như vậy. Luật hiện hành chỉ trừng phạt hành vi gián điệp của các cơ quan nước ngoài nếu nó nhắm vào lợi ích của Áo. Theo hãng thông tấn Áo, những điều chỉnh luật do chính phủ Áo đề xuất sẽ bao gồm kêu gọi các biện pháp bảo vệ tương tự đối với các tổ chức quốc tế.
Đại sứ quán Nga tại Vienna không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một bài đăng trên Telegram hôm 4/5, Đại sứ quán Nga viết rằng đã ghi nhận quyết định "thái quá" của Áo liên quan đến việc trục xuất nhân viên của mình. Tuyên bố cho biết Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời nói thêm: "Vienna phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng quan hệ song phương, vốn đã ở mức thấp nhất trong lịch sử, xấu đi hơn nữa".
Bình luận (0)