Trận tranh HCĐ bỏ hiệp phụ, Olympic Việt Nam nắm lợi thế trước Olympic UAE

H.TCập nhật 17:45 ngày 31/08/2018

Bàn thắng "vàng" của Văn Toàn sẽ là pha lập công duy nhất ở hiệp phụ của Olympic Việt Nam ở ASIAD 2018

VTV.vn - Ngay cả khi Olympic Việt Nam và UAE cầm hòa nhau trong 90 phút, trận tranh HCĐ bóng đá nam ASIAD 2018 sẽ không phân định ở hiệp phụ và tiến thẳng đến loạt penalty.

Nỗi lo về thể lực ĐT Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo vơi đi phần nào khi các cầu thủ sẽ không phải tham dự hiệp phụ trong trận tranh HCĐ với ĐT Olympic UAE môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Theo quy định trong môn bóng đá nam ASIAD 18, nếu các trận đấu vòng loại trực tiếp, ngoại trừ trận tranh huy chương Đồng, có kết quả hòa sau 90 phút thi đấu chính thức thì hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Như vậy, trận tranh huy chương Đồng diễn vào ngày mai (1/9) sẽ không có hiệp phụ mà hai đội sẽ bước ngay vào loạt đá penalty để phân định thắng thua.

Trận tranh HCĐ bỏ hiệp phụ, Olympic Việt Nam nắm lợi thế trước Olympic UAE - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng được AFC gọi là ông vua penalty sau hàng loạt pha cản phá xuất sắc ở VCK U23 châu Á 2018

Đây có thể coi là tin vui với ĐT Olympic Việt Nam sau loạt trận đầy cố gắng gần đây. Thầy trò HLV Park Hang Seo nỗ lực đánh bại Olympic Bahrain ở tứ kết với bàn thắng ở hiệp phụ thứ 2 của Văn Toàn vào ngày 27/8. Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa tiết lộ chưa bao giờ mà đội lại kiệt sức như trận gặp Bahrain: "Trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót, Hậu thì nói cậu không bật nhảy được nữa, hãy đưa Xuân Mạnh vào đá giữa nhé, còn Hải thì tét máu đầu, Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu, Huy nôn khan...".

Chỉ 2 ngày sau đó, các cầu thủ tiếp tục phải đối đầu với ĐT Olympic Hàn Quốc trong tình trạng chưa kịp hồi phục sức khỏe. Việc không phải đá hiệp phụ sẽ giúp ĐT Olympic Việt Nam tránh thêm một cuộc đua thể lực với đối thủ đến từ Tây Á và tiến thẳng vào loạt luân lưu - nơi chứng kiến những chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu. Ở giải đấu hồi đầu năm, sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tiến Dũng cùng bản lĩnh trên chấm 11m của các cầu thủ khác để giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Iraq và U23 Qatar để vào chung kết.

Dù các học trò có thừa kinh nghiệm ở loạt penalty nhưng HLV Park Hang Seo lại mong muốn trận đấu kết thúc sau 90 phút chính thức: "Hai đội sẽ đá 90 phút và nếu hòa thì đá penalty luôn. Tuy nhiên, tôi thực sự không muốn phải đá penalty. Ở ngoài trông thế thôi, chứ tôi là HLV trưởng nhiều lúc mệt mỏi lắm. Tôi muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút".