Công dân nước ngoài tại một điểm sơ tán ở Tel Aviv, Israel (Ảnh: The Age)
Động thái Australia yêu cầu gia đình các nhân viên ngoại giao rời khỏi Israel và Lebanon diễn ra trong bối cảnh lo ngại về xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng.
Chính phủ Australia cũng đã đề nghị người thân của các nhà ngoại giao tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Jordan tự nguyện rời đi trong bối cảnh Bộ Ngoại giao nước này ghi nhận tình hình tại khu vực Trung Đông đang xấu đi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/2 đã đưa ra lý do cho một cuộc tấn công vào Iran có thể xảy ra trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang trước Quốc hội Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không cho phép Iran - quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới - sở hữu vũ khí hạt nhân.
Iran và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp trong tháng 2 này khi Washington tăng cường năng lực quân sự ở Trung Đông. Iran đã đe dọa tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran hôm 24/2 cho biết một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ sẽ "trong tầm tay" nếu các biện pháp ngoại giao được ưu tiên.

Biểu tình tại Geneve trước thêm các cuộc đàm phán hạt nhân Iran - Mỹ (Ảnht: Getty Images)
Cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Geneve trong ngày 26/2. Iran bước vào vòng đàm phán mới "với quyết tâm đạt được một thỏa thuận công bằng và bình đẳng trong thời gian ngắn nhất có thể" - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng tải trên mạng xã hội X hôm 24/2.
Ước tính có hàng chục nghìn người Australia đang sinh sống ở Trung Đông. Nhiều người trong số này ở UAE, Israel và Lebanon. Năm 2025, chính phủ Australia đã hỗ trợ sơ tán công dân khỏi Israel trong cuộc chiến Israel - Iran kéo dài 12 ngày.
Chính phủ Australia tiếp tục khuyến cáo công dân ở Israel và Lebanon nên cân nhắc rời đi càng sớm càng tốt khi vẫn còn lựa chọn về các chuyến bay thương mại để rời khỏi 2 quốc gia này - Bộ Ngoại giao Australia hôm 25/2 cho biết.
Canberra không thông báo đóng cửa bất kỳ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán nào của nước này ở Trung Đông. Trước đó, chính phủ Australia đã đóng cửa đại sứ quán ở Tehran vào năm 2025, sau khi trục xuất các nhà ngoại giao Iran vào tháng 6/2025. Canberra cáo buộc chính phủ Iran chỉ đạo các cuộc tấn công bài Do Thái, chống lại người Do Thái ở Australia.
Bình luận (0)