Ngoại trưởng Iran phát biểu trong cuộc gặp song phương giữa Thụy Sĩ và Iran, tại Geneve, Thụy Sĩ, ngày 17/2/2026 (Ảnh: AP)
Người phát ngôn chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani phát biểu trong một cuộc họp báo: "Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Geneve vào ngày 26/2". Bà Mohajerani nói thêm rằng quan chức Bộ Ngoại giao Iran sẽ báo cáo về tiến trình của các cuộc đàm phán với Mỹ.
Trước đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin vòng đàm phán Mỹ - Iran thứ 3 liên quan đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran sẽ diễn ra tại phái bộ ngoại giao của Oman ở Geneve vào sáng 26/2 (giờ địa phương).
Theo ISNA, người đứng đầu phái đoàn Iran - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Abbas Araghchi - rời Tehran đến Geneve vào tối 25/2.

Người phát ngôn chính phủ Iran - bà Fatemeh Mohajerani (Ảnh: ZUMA Press Wire/Reuters)
Các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đã tập hợp tàu sân bay, hạm đội máy bay chiến đấu lớn nhất ở khu vực Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua. Đây được coi như một phần nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm buộc Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân sau khi các cuộc biểu tình trên toàn Iran chống lại chế độ thần quyền ở nước này.
Ngày 28/12/2025, các cuộc biểu tình đã nổ ra tại 2 khu chợ lớn ở trung tâm Tehran sau khi đồng nội tệ Rial giảm xuống mức thấp kỷ lục, làm trầm trọng thêm áp lực lạm phát và đẩy giá thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm hàng ngày lên cao. Biểu tình sau đó đã lan rộng trên toàn Iran. Cuộc đàn áp biểu tình của lực lượng an ninh nước này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị bắt giữ.
Ngày 6/2/2026, Iran và Mỹ đã tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp tại Oman. Ngày 17/2, Iran và Mỹ đã đàm phán tại Geneve trong khi Tehran tuyên bố đã tạm thời đóng cửa eo biển Hormuz - nơi 20% lượng dầu mỏ được giao dịch trên toàn thế giới đi qua.
Bình luận (0)