Sân bay quốc tế Dubai của UAE, sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về giao thông quốc tế, trước đó đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran (Ảnh: AFP)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia - bà Penny Wong - cho biết tình hình an ninh ở khu vực Trung Đông đã xấu đi. "Khuyến cáo du lịch của chúng tôi đã được cập nhật để phản ánh điều đó. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị công dân Australia không nên đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE)" - Bộ trưởng Wong cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào tối 8/3.
Bà nhắc lại rằng chính phủ Australia đã khuyên công dân rời khỏi UAE trong bối cảnh xung đột quân sự bùng phát vào ngày 28/2 và đang nỗ lực đưa công dân về nước trong điều kiện không phận bị đóng cửa.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia vùng Vịnh bị Iran ném bom, cho đến nay, hơn 1.700 người Australia đã trở về nước trên các chuyến bay thương mại từ UAE - bà Wong cho biết. Trong khi đó, khoảng 115.000 công dân Australia vẫn đang ở Trung Đông khi cuộc xung đột bắt đầu nổ ra vào 10 ngày trước đó.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong (Ảnh: Middle East Online)
Australia - một đồng minh thân cận của Mỹ - đã tuyên bố nước này sẽ không triển khai quân đến Trung Đông nếu xung đột leo thang. Tuy nhiên, hôm 8/3, Australia đã gợi ý rằng Canberra đang xem xét những yêu cầu hỗ trợ bảo vệ các quốc gia khỏi máy bay không người lái và tên lửa của Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông không tìm kiếm các cuộc đàm phán để chấm dứt những cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Điều này đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và gây tắc nghẽn giao thông hàng không.
Trong một diễn biến ngoại giao liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp UAE hôm 8/3 đã kêu gọi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào cả Iran và các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời cho rằng cần thiết phải nối lại hoạt động ngoại giao để đảm bảo an ninh khu vực lâu dài.
"Mọi chú ý tập trung vào sự cần thiết phải ngăn chặn những cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường và gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự ở cả các nước Vùng Vịnh và ở Iran", Bộ Ngoại giao Nga đã thông tin về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Lavrov và Quốc vương - Ngoại trưởng UAE Abdullah bin Zayed.
UAE đã duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc chiến kéo dài 4 năm, đóng vai trò trung gian trong việc tổ chức các cuộc đàm phán và dàn xếp trao đổi tù binh chiến tranh giữa Moscow và Kiev.
Bình luận (0)