Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Lan Chi (Theo AFP)

18/02/2026 17:14 GMT+7

VTV.vn - Hạ viện Nhật Bản chính thức tái bổ nhiệm bà Sanae Takaichi làm Thủ tướng vào ngày 18/2, 10 ngày sau chiến thắng vang dội lịch sử của bà trong cuộc bầu cử.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (ở giữa) tham dự phiên họp đặc biệt của Hạ viện tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/2/2026 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (ở giữa) tham dự phiên họp đặc biệt của Hạ viện tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 18/2/2026 (Ảnh: AP)

Sanae Takaichi, 64 tuổi, đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10/2025. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của bà Takaichi đã giành được 2/3 số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8/2.

Bà Takaichi đã cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản để bảo vệ lãnh thổ và vùng biển của nước này. Theo các báo cáo, chính phủ của bà Takaichi cũng có kế hoạch thông qua luật thành lập Cơ quan Tình báo quốc gia và bắt đầu các cuộc thảo luận cụ thể về luật chống gián điệp.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản đã hứa sẽ siết chặt các quy định về nhập cư, mặc dù nền kinh tế lớn thứ hai châu Á đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt lao động và dân số giảm. Theo truyền thông địa phương, vào ngày 20/2, bà Takaichi sẽ nhắc lại cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình về việc tạm dừng thuế tiêu thụ thực phẩm trong 2 năm nhằm giảm bớt áp lực lạm phát đối với các hộ gia đình. Cam kết này đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường về khoản nợ khổng lồ của Nhật Bản với lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1/2026.

Ông Rahul Anand, trưởng phái đoàn Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Nhật Bản, cho biết ngày 18/2 rằng khoản thanh toán lãi suất nợ sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2031. Ông Rahul Anand nhận định: "Việc bãi bỏ thuế tiêu thụ (đối với thực phẩm) sẽ làm suy yếu nguồn thu thuế, vì thuế tiêu thụ là một cách quan trọng để tăng thu ngân sách mà không gây ra những biến dạng trong nền kinh tế".

Để xoa dịu những lo ngại đó, vào ngày 20/2, bà Takaichi sẽ nhắc lại khẩu hiệu về chính sách tài khóa "có trách nhiệm, chủ động" và đặt mục tiêu giảm nợ chính phủ. Bà cũng sẽ công bố việc thành lập một hội đồng quốc gia liên đảng để thảo luận về thuế và cách thức tài trợ cho dự luật an sinh xã hội ngày càng tăng cao của Nhật Bản trong bối cảnh dân số già hóa.

Tuy nhiên, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bà Takaichi sẽ là xin phê duyệt ngân sách Nhật Bản cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/4, sau khi quá trình này bị trì hoãn do cuộc tổng tuyển cử.

Theo kế hoạch, thành phần nội các mới sẽ được công bố vào cuối ngày 18/2. Tất cả các Bộ trưởng trong nội các đầu tiên của bà Takaichi, bao gồm Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, được cho là sẽ tiếp tục giữ nguyên vị trí.

Tin liên quan

Nhật Bản triệu tập kỳ họp Quốc hội đặc biệt

Nhật Bản triệu tập kỳ họp Quốc hội đặc biệt

VTV.vn - Nhật Bản triệu tập kỳ họp Quốc hội đặc biệt vào ngày 18/2 để thông qua ngân sách tài khóa 2026 và các nội dung quan trọng khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.