Thủ tướng Sanae Takaichi quyết định triệu tập phiên họp vào ngày 18/2 với những nội dung quan trọng như thông qua ngân sách tài khóa 2026.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), phát biểu tại họp báo ở Tokyo ngày 9/2/2026 (Ảnh: AP)
Đây là kỳ họp Quốc hội đầu tiên sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 8/2. Theo chương trình kỳ họp, Chính phủ Nhật Bản sẽ phải nhanh chóng trình dự thảo ngân sách để thảo luận thực chất tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện sớm nhất là vào ngày 27/2.
Do Quốc hội giải tán vào tháng 1 vừa qua, nên lịch trình thảo luận đã bị chậm một tháng so với mọi năm, trong khi cần khoảng hai tháng thảo luận để dự thảo ngân sách được thông qua. Vì lý do này, Chính phủ Nhật Bản dự kiến xây dựng một dự thảo ngân sách tạm thời, lần đầu tiên kể từ năm 2015, để chi trả các khoản phí cần thiết cho đến khi ngân sách chính thức được phê duyệt, dự kiến vào cuối tháng 4.
Chính phủ và liên minh cầm quyền cũng có ý định thúc đẩy việc thông qua các dự luật quan trọng do Thủ tướng bảo trợ để "khẳng định khả năng thực thi chính sách".
Trong số đó, dự luật liên quan đến việc thành lập "Cục Tình báo quốc gia" nhằm tăng cường khả năng thu thập và phân tích thông tin sẽ được đệ trình. Tuy nhiên, dự luật cắt giảm số ghế Hạ viện mà liên minh cầm quyền muốn tái đề xuất dự kiến sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt và tranh luận nảy lửa từ phe đối lập.
Bình luận (0)