Bang Arizona (Mỹ) ghi nhận ca tử vong vì dịch hạch sau gần 2 thập kỷ

Quỳnh Chi (Theo NY Times)

14/07/2025 06:33 GMT+7

Một người sống ở Quận Coconino thuộc bang Arizona của Mỹ đã tử vong vì bệnh dịch hạch thể phổi, là ca tử vong đầu tiên tại địa phương này trong gần 20 năm qua.

Bệnh nhân bị nhiễm bệnh dịch hạch đã đến Trung tâm Y tế Flagstaff ở bang Arizona và tử vong cùng ngày tại Khoa Cấp cứu (Ảnh: Shutterstock)

Bệnh nhân bị nhiễm bệnh dịch hạch đã đến Trung tâm Y tế Flagstaff ở bang Arizona và tử vong cùng ngày tại Khoa Cấp cứu (Ảnh: Shutterstock)

Cư dân này đã đến Trung tâm Y tế Flagstaff gần đây và qua đời cùng ngày mặc dù các bác sỹ đã nỗ lực hồi sức cứu sống - theo một tuyên bố của Northern Arizona Healthcare, đơn vị điều hành bệnh viện.

Xét nghiệm chẩn đoán nhanh đã xác nhận bệnh nhân bị nhiễm Yersinia pestis, vi khuẩn gây bệnh dịch hạch thể phổi, biểu hiện dưới dạng nhiễm trùng phổi nghiêm trọng.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận do bệnh dịch hạch thể phổi tại Quận Coconino - phía Bắc thành phố Phoenix - kể từ năm 2007. Các thông tin khác về trường hợp này - bao gồm cả thời điểm bệnh nhân tử vong - vẫn chưa được công bố.

Giới chức y tế địa phương cho biết nguy cơ phơi nhiễm với bệnh dịch hạch vẫn còn thấp. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), rất hiếm khi xuất hiện các trường hợp bệnh này ở người. CDC cho biết bệnh dịch hạch xuất hiện tự nhiên ở miền Tây nước Mỹ và lưu hành trong quần thể động vật gặm nhấm ở đó.

Bệnh dịch hạch nguy hiểm đã bùng phát ở châu Âu vào những năm 1340, khiến rất nhiều người thiệt mạng ở lục địa này. Dịch bệnh bắt đầu từ một khu định cư của thương nhân - nơi ngày nay là Kyrgyzstan - trước khi lan rộng khắp khu vực châu Á và châu Âu.

Bang Arizona (Mỹ) ghi nhận ca tử vong vì dịch hạch sau gần 2 thập kỷ- Ảnh 1.

Biển cảnh báo về bệnh dịch hạch được đặt tại bãi đậu xe gần Khu bảo tồn động vật hoang dã Rocky Mountain Arsenal ở Commerce City, bang Colorado, Mỹ (Ảnh: AP)

Đợt bùng phát dịch bệnh này còn được gọi là đại dịch "Cái chết đen", vì những đốm đen xuất hiện trên cơ thể của những người bệnh - những người bị nhiễm vi khuẩn Yersinia pestis sau khi bị bọ chét sống trên động vật gặm nhấm cắn.

Theo chính quyền bang Arizona, đã có một ca tử vong do dịch hạch thể phổi vào năm 2007, sau khi người này tiếp xúc với xác động vật bị nhiễm bệnh dịch hạch. CDC cho biết con người thường bị nhiễm bệnh qua vết cắn của bọ chét gặm nhấm bị nhiễm bệnh hoặc do tiếp xúc với động vật mắc bệnh.

Theo CDC, trung bình có 7 trường hợp mắc bệnh dịch hạch ở người được báo cáo mỗi năm tại Mỹ.

Các triệu chứng của bệnh dịch hạch thể phổi bao gồm sốt, đau đầu, viêm phổi tiến triển nhanh chóng, kèm theo khó thở, đau ngực và ho. Các triệu chứng xuất hiện trong vòng 1 đến 8 ngày sau khi tiếp xúc. Bệnh dịch hạch có thể được chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh, nhưng việc điều trị phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Nguy cơ lây truyền bệnh dịch hạch từ người sang người là thấp. Trường hợp cuối cùng được biết đến xảy ra vào năm 1924 tại thành phố Los Angeles - Viện Y tế Quốc gia Mỹ xác nhận.

Bang Arizona (Mỹ) ghi nhận ca tử vong vì dịch hạch sau gần 2 thập kỷ- Ảnh 2.Bang California ghi nhận ca mắc bệnh dịch hạch đầu tiên kể từ năm 2015

VTV.vn - Một người dân sống tại hạt El Dorado, bang California (Mỹ) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn gây bệnh dịch hạch.

Tin liên quan

Phát triển loại vaccine dịch hạch mới sẵn sàng thử nghiệm trên người

Phát triển loại vaccine dịch hạch mới sẵn sàng thử nghiệm trên người

VTV.vn - Đại học Oxford đã tiến hành thử nghiệm giai đoạn 1 đối với loại vaccine ngừa dịch hạch mới dựa trên công nghệ đang giúp nhân loại chống lại COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.