Báo cáo của Mỹ: Triều Tiên tiếp tục cam kết mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa

VTV.vn - Báo cáo đánh giá mối đe dọa của Mỹ cho thấy Triều Tiên vẫn cam kết mở rộng chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí chiến lược khác.

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon vào ngày 10/3/2026 (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon vào ngày 10/3/2026 (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Việc Triều Tiên tiếp tục cam kết mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa gây ra những mối đe dọa đáng kể đối với Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã công bố Báo cáo Đánh giá mối đe dọa thường niên của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, chỉ ra một loạt yếu tố đe dọa từ Triều Tiên cùng với các thách thức an ninh khác - bao gồm chương trình mạng "tinh vi và linh hoạt" của Bình Nhưỡng.

"Triều Tiên vẫn cam kết mở rộng chương trình vũ khí chiến lược, bao gồm tên lửa và đầu đạn hạt nhân, và củng cố khả năng răn đe của mình" - báo cáo cho biết - "Vũ khí hủy diệt hàng loạt, năng lực quân sự thông thường, các hoạt động mạng bất hợp pháp và sự sẵn sàng sử dụng năng lực bất đối xứng để tấn công Hàn Quốc và Mỹ của Triều Tiên đặt ra những mối đe dọa đáng kể đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản".

Báo cáo cho hay những lợi ích nhận được từ Nga để đổi lấy sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong cuộc chiến chống Ukraine của Moscow đã làm tăng cường năng lực quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng Triều Tiên có khả năng vẫn sẽ bị "răn đe" bởi Mỹ và các lực lượng đồng minh.

Báo cáo của Mỹ: Triều Tiên tiếp tục cam kết mở rộng chương trình hạt nhân và tên lửa  - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Choe Hyon vào ngày 3/3/2026 (Ảnh: KCNA/Yonhap)

Bên cạnh đó, báo cáo cho biết thương mại gia tăng sau đại dịch, thu nhập từ xuất khẩu vũ khí sang Nga và các hoạt động mạng bất hợp pháp đã thúc đẩy nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng lên mức cao nhất kể từ trước khi các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Triều Tiên được áp đặt vào năm 2018. Các hoạt động mạng bất hợp pháp của Triều Tiên bao gồm cả trộm cắp tiền điện tử.

Về lĩnh vực an ninh mạng, báo cáo nhấn mạnh rằng chương trình an ninh mạng của Triều Tiên kết hợp với việc sử dụng nhân viên công nghệ thông tin (IT) có bằng cấp giả để xin việc tại các công ty là "tinh vi và linh hoạt".

Theo báo cáo: "Lực lượng mạng của Bình Nhưỡng có khả năng đạt được khả năng tấn công nhiều mục tiêu bao gồm cả ở Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, việc sử dụng ngày càng nhiều nội gián để vượt qua những biện pháp an ninh mạng đe dọa các mục tiêu có biện pháp phòng thủ mạnh hơn".

Báo cáo tiếp tục cho biết các vụ trộm tiền điện tử và tội phạm tài chính khác cũng tiếp tục thu về ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm để tài trợ cho các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Về vấn đề phòng thủ lãnh thổ quốc gia, báo cáo thông tin Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Iran và Pakistan đang phát triển một loạt các hệ thống phóng tên lửa "mới, tiên tiến hoặc truyền thống" với đầu đạn hạt nhân và thông thường có khả năng tấn công vào lãnh thổ Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.