(Ảnh: AP)
Theo Trung tâm Dự báo Bão (Storm Prediction Center), khu vực từ Washington D.C., Richmond đến Raleigh đã được đặt trong mức cảnh báo rủi ro cấp 4/5 - mức hiếm gặp - do nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh từ 70-80 dặm/giờ (khoảng 110-130 km/h) kèm theo lốc xoáy. Hàng loạt cảnh báo thời tiết nguy hiểm đã được ban hành trong ngày 16/3.
Trong khi đó, tại khu vực Trung Tây, một trận bão tuyết được đánh giá là mang tính lịch sử đã gây ra lượng tuyết kỷ lục. Thành phố Green Bay, bang Wisconsin ghi nhận ngày có lượng tuyết dày nhất trong 137 năm, với gần 38 cm tuyết rơi, trong khi Herman, bang Michigan hứng chịu tới hơn 91 cm tuyết. Điều kiện "trắng xóa" cùng gió mạnh đã khiến tầm nhìn gần như bằng 0 tại nhiều khu vực.

Các cơn bão mạnh tấn công Bờ Đông trong khi bão tuyết lịch sử khiến Trung Tây và khu vực Ngũ Hồ rơi vào tình trạng tê liệt, gây gián đoạn nghiêm trọng đời sống và giao thông (Ảnh: Fox Weather)
Hệ quả là hàng loạt tuyến đường cao tốc liên bang bị đóng cửa, giao thông đình trệ trên diện rộng. Ngành hàng không Mỹ cũng chịu tác động nặng nề khi hơn 7.000 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn, nhiều sân bay lớn như Atlanta, Washington và Charlotte phải tạm dừng hoạt động.
Tình trạng mất điện trên diện rộng cũng được ghi nhận, với hơn 450.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện tại nhiều bang, trong đó Virginia và Michigan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giới chức cảnh báo số lượng người bị mất điện có thể tiếp tục tăng khi gió mạnh lan tới khu vực New England.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, mức độ tàn phá của bão tại Bờ Đông đã không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, dù có hơn 120 báo cáo về thiệt hại do gió tại nhiều bang. Nguyên nhân được cho là do hiện tượng "ô nhiễm đối lưu", khi các cơn mưa và dông xuất hiện sớm đã làm suy giảm năng lượng trong khí quyển - yếu tố cần thiết để hình thành các cơn bão mạnh.
Các mô hình dự báo thời tiết đã không đánh giá chính xác tác động của mưa sớm và mây dày, dẫn đến dự báo cường độ bão cao hơn thực tế. Điều này cho thấy những hạn chế nhất định của các mô hình dự báo hiện đại trước sự phức tạp của các hiện tượng khí tượng.
Đợt thời tiết cực đoan lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết bất thường, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực dự báo và ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.
Bình luận (0)