3 tháng, hơn 4.300 ha đất có dấu hiệu vi phạm

Đình Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 29/10/2015 19:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Qua kết quả thanh tra Quý III/2015, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi về Ngân sách Nhà nước hơn 4.700 tỷ đồng từ những vụ vi phạm bị phát hiện.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 29/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh khẳng định, đây là số tài sản được phát hiện qua hơn 51.000 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành trong đó chủ yếu là các vi phạm như chi chưa đúng trình tự thủ tục, xuất toán sai quy định, cấp đất sai trình tự phải thu hồi.

Thanh tra Chính phủ cũng đã kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành chính 474 tập thể và chuyển cơ quan điều tra 16 vụ với 10 đối tượng vi phạm.

Từ nay đến cuối năm 2015, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục giám sát, thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra, chú trọng thực hiện các giải pháp để tăng tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản.

Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm về đất đai Lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin vi phạm về đất đai

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký quyết định về việc tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước