Bảo trì nhà tái định cư: Khi quả bóng trách nhiệm bị đùn đẩy

Lưu Tuấn - Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/07/2015 10:44 GMT+7

VTV.vn - Khi phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bảo trì nhà tái định cư, chủ đầu tư và xí nghiệp nhà vẫn lại đẩy trách nhiệm cho nhau.

Tại nhiều khu tái định cư, người dân dù đã ở đến bảy, tám năm nhưng vẫn không biết ai sẽ đứng ra sửa chữa những hư hỏng cho tòa nhà. Quả bóng trách nhiệm đã được đá qua đá lại giữa xí nghiệp nhà và chủ đầu tư. Hệ quả, chỉ có người dân phải sống trong cảnh khổ sở vì nhà xuống cấp.

Phóng sự trên được nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh thực hiện tại khu tái định cư N01 (Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) sẽ giúp quý vị hiểu thêm về vấn đề này.

Sử dụng quỹ bảo trì nhà tái định cư Hà Nội: Dấu hiệu mập mờ? Sử dụng quỹ bảo trì nhà tái định cư Hà Nội: Dấu hiệu mập mờ?

VTV.vn - Theo phản ánh của nhiều người dân, họ hoàn toàn không biết khoản ngân sách của thành phố đang được sử dụng như thế nào để bảo trì nhà tái định cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước