Sử dụng quỹ bảo trì nhà tái định cư Hà Nội: Dấu hiệu mập mờ?

Lưu Tuấn - Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 27/07/2015 11:19 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của nhiều người dân, họ hoàn toàn không biết khoản ngân sách của thành phố đang được sử dụng như thế nào để bảo trì nhà tái định cư.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, thang máy thường xuyên hỏng, mất nước, nhà dột là thực trạng đang diễn ra tại nhiều khu tái định cư bán cho người dân trước ngày 1/7/2006 - thời điểm chưa áp dụng Luật Nhà ở năm 2005.

Theo quy định, hàng năm, những chung cư như thế này sẽ phải sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố để bảo trì. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, họ hoàn toàn không biết khoản ngân sách này đang được sử dụng như thế nào để bảo trì nhà tái định cư.

Phóng sự trên đây được nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh thực hiện tại khu tái định cư 17T10 (Trung Hoà, Cầu Giấy) sẽ cho quý vị hiểu thêm về vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước