Người dân không nên mua nhà tại các dự án chậm nộp tiền sử dụng đất

Hoàng Nga – Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 11:17 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Cục thuế Hà Nội vừa ra lời cảnh báo người dân không nên mua nhà tại các dự án chậm nộp tiền sử dụng đất.

Trong danh sách 38 dự án bất động sản nợ tiền sử dụng đất được Cục thuế Hà Nội công bố với số tiền hơn 2.300 tỷ đồng có nhiều dự án chủ đầu tư đã thu tiền của khách hàng, thậm chí có dự án sắp sửa bàn giao nhà. Chỉ khi các cơ quan chức năng công bố, quyền lợi của người mua nhà tại các dự án nợ thuế này sẽ bị ảnh hưởng, người mua nhà mới biết ngôi nhà mình mua chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. 

Đại diện Cục thuế Hà Nội cho biết sẽ có hàng loạt biện pháp cưỡng chế áp dụng với các doanh nghiệp bất động sản nợ tiền sử dụng đất như phong tỏa tài khoản, vô hiệu hóa hóa đơn, thậm chí thu hồi dự án nếu doanh nghiệp cố tình chây ì. Lúc này, ngoài việc có thể không được cấp sổ đỏ, người mua nhà còn chịu rủi ro nếu dự án không được tiếp tục triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước