Vì sao Hà Nội lúng túng làm sổ đỏ cho nhà ở xã hội?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/09/2016 17:01 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Nội, hiện có rất nhiều người dân mua nhà ở xã hội và đã ở nhiều năm, nhưng đến nay vẫn không được cầm sổ đỏ căn nhà của mình

Nguyên nhân của sự bất cập trên xuất phát từ việc trong hợp đồng mua bán những căn nhà đó vẫn chỉ là giá tạm tính, chưa có giá bán chính thức để làm sổ đỏ.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng lại cho rằng, hiện không có quy định yêu cầu các dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp tự đầu tư phải làm giá tạm tính. Vậy phải chăng thời gian qua, TP.Hà Nội đã thực hiện nhầm chính sách?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước