Chấn thương của Marco Reus không quá nghiêm trọng

T.KCập nhật 10:24 ngày 04/03/2015

(VTV.vn) - HLV Jurgen Klopp tưởng rằng trò cưng Marco Reus bị đá gãy chân trong trận đấu ở cúp QG Đức rạng sáng nay (4/3) nhưng tình hình không quá nghiêm trọng tới vậy.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi Marco Reus của Dortmund đã phải rời sân ngay lập tức sau chỉ 20 phút thi đấu với đội bóng hạng dưới Dynamo Dresden. Trong tình huống Dennis Erdmann vào bóng tương đối quyết liệt, Reus đã nằm sân. HLV Jurgen Klopp phát hoảng và bày tỏ sự tức giận với tổ trọng tài khi tưởng rằng trò cưng đã bị gãy chân. Trong khi đó, trọng tài chính lại không cho rằng đó là pha phạm lỗi.

“Rõ ràng đó là môt pha vào bóng phạm luật với Reus. Trông tôi rất tức giận khi đó bởi không chỉ tôi, mà rất nhiều người chứng kiến đều nghĩ rằng chân của Reus sẽ bị gẫy trong tình huống ấy. Erdmann đã có pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết”.

Theo chẩn đoán từ các bác sĩ sau trận đấu, tình hình chấn thương của nhạc trưởng bên phía Dortmund không quá trầm trọng. Theo đó, cầu thủ đang nằm trong tầm ngắm của Bayern và nhiều ông lớn khác có thể sẽ sớm trở lại sân cỏ trong giai đoạn căng thẳng của Dortmund ở giải quốc nội.

Thiếu vắng Reus, Dortmund vẫn giành được chiến thắng 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Immobile với một cú đúp. Theo đó, thầy trò Klopp tiếp tục tiến bước ở cúp QG. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Dortmund ở giải quốc nội, cùng với 4 thắng lợi ở Bundesliga. Ở đấu trường quốc tế, á quân mùa giải 2013/14 Dortmund sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về vòng knock-out Champions League với Juve sau thất bại ở Turin.

Dortmund thắng trận thứ 3 liên tiếp Dortmund thắng trận thứ 3 liên tiếp

Dortmund đang trên đường hồi sinh khi vừa giành trận thắng thứ 3 liên tiếp.

Rạng sáng mai, Bayern cũng sẽ xung trận ở cúp QG gặp đối thủ không mấy tên tuổi Braunschweig. Trong khi đó, Bremen sẽ làm khách trên sân của Bielefeld.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.