Michael Jordan tiết lộ đối thủ mình căm ghét nhất sự nghiệp

Đình CườngCập nhật 05:29 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Từng có những mâu thuẫn gay gắt trong quá khứ, Michael Jordan đã từng có ý định bỏ qua cơ hội giành huy chương nếu phải là đồng đội với 1 cầu thủ.

1 đoạn ghi âm vừa được tiết lộ vào hôm qua cho thấy sự gay gắt của Michael Jordan khi đề cập tới khả năng chung đội với Isiah Thomas tại Olympic Barcelona 1992:

"Rod này, tôi sẽ không chơi nếu như Isiah Thomas ở trong đội đâu" - "Cậu biết gì chưa? HLV Chuck Daly cũng không muốn có Isiah, Cậu ấy sẽ không ở trong đội" - là nội dung đoạn trao đổi giữa Michael Jordan và lãnh đội Mỹ khi đó - Rod Thorn. Ông Rod từng là người chọn Michael Jordan tại NBA Draft 1984 khi còn làm việc tại Chicago Bulls.

Mối bất hòa giữa Michael Jordan và toàn đội Detroit Pistons xuất phát từ lối chơi thô bạo mà đội bóng bang Michigan thể hiện tại NBA Playoffs 1989 & 1990 với siêu sao của Chicago Bulls. Jordan rất không hài lòng với điều đó, và ngay cả khi ông đã vượt qua Detroit để tiến vào chung kết NBA năm 1991, thì siêu sao số 23 vẫn không chấp nhận có 1 cầu thủ của đối thủ ở trong đội hình Dream Team bóng rổ Mỹ năm 1992 tại Olympic Barcelona.

Khi đó, Jordan là ngôi sao số 1, vì vậy ông rất có tiếng nói. Việc loại Isiah Thomas là điều làm đẹp lòng Jordan, và thực tế, đội tuyển Mỹ tại Olympic Barcelona không ảnh hưởng gì về sức mạnh khi thiếu đi đội trưởng của Detroit Pistons. Họ thắng các đối thủ khác với trung bình 33 điểm cách biệt/trận, thậm chí HLV Chuck Daly còn không phải sử dụng bất kỳ lần hội ý nào.