Sa thải HLV Lambert, Aston Villa nhắm đến Roy Keane

Chí HiểnCập nhật 12:02 ngày 12/02/2015

Paul Lambert và Roy Keane từng có thời gian làm việc cùng nhau tương đối thành công tại Aston Villa

Cựu sao của Man Utd – Roy Keane đang đứng trước cơ hội trở lại giải Ngoại hạng Anh sau khi Aston Villa vừa quyết định sa thải HLV Paul Lambert vào sáng nay (12/2).

Sau thất bại trước Hull City hôm thứ Ba vừa qua, hôm nay (12/2), BLĐ Aston Villa đã đưa ra quyết định kết thúc hợp đồng với HLV Paul Lambert sau 2 năm gắn bó.

Ông Lambert gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Villa Park vào tháng 9/2014 sau khởi đầu ấn tượng tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Aston Villa đã sa sút phong độ thê thảm trong thời gian qua khi họ không thể thắng ở 10 trận gần nhất và rơi xuống vị trí thứ 18 trên BXH.

Trang chủ của Aston Villa đưa ra thông báo ngắn gọn: “HLV đội 1 Scott Marshall và HLV thủ môn Andy Marshall sẽ tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Leicester City tại FA Cup vào Chủ nhật tuần này. CLB xin gửi lời cảm ơn tới Paul và chúc ông sẽ đạt nhiều thành công trong tương lai. Aston Villa sẽ thông báo về HLV mới trong thời gian tới. CLB sẽ không đưa ra bình luận nào trong thời điểm này”.

Nhà cầm quân tiếp theo được đội bóng thành Birmingham chọn lựa nhiều khả năng sẽ là Roy Keane, người hiện đang là trợ lý HLV của ĐT CH Ireland.

Roy Keane đang là trợ lý HLV cho ĐTQG quê hương Ireland 

Cựu danh thủ của Man Utd từng làm việc dưới trướng của HLV Paul Lambert tại Aston Villa trước khi bất ngờ từ chức vào tháng 11 vừa qua. Sau đó, ông Keane đã bị một cầu thủ giấu tên của Aston Villa chỉ trích vì đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi.

Tuy nhiên, trong con mắt của BLĐ Aston Villa, Roy Keane đang là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV và việc nhà cầm quân người CH Ireland từ chức cách đây 2 tháng cũng không ảnh hưởng đến quyết định của đội bóng.

Tháng trước, bất chấp việc Celtic đã bày tỏ sự ngưỡng mộ nhưng Roy Keane vẫn quyết định từ chối cơ hội dẫn dắt đội bóng số 1 của Scotland để ở lại làm trợ lý HLV cho Martin O'Neill tại ĐT Ireland. Dù vậy, trước cơ hội được trở lại giải Ngoại hạng Anh, có thể cựu HLV của Sunderland sẽ suy nghĩ khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.