Van Gaal đã “sa mạc hóa” sân Old Trafford

Khánh NguyễnCập nhật 06:00 ngày 27/01/2016

CĐV Man Utd chán nản khi chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu ở Old Trafford.

VTV.vn - Kể từ đầu mùa giải, thật bất ngờ khi biết rằng, khán giả tới sân Old Trafford được chứng kiến ít bàn thắng nhất giải Ngoại hạng Anh.

Sân Old Trafford – nơi được mệnh danh là Nhà hát của những giấc mơ, là nơi Man Utd thi đấu bùng nổ với những cơn mưa bàn thắng. Đơn cử như thời Sir Alex còn dẫn dắt, tại mùa giải cuối 2011/12, tại đây ghi nhận 3,74 bàn/trận với 52 bàn thắng cho Man Utd và 19 bàn thua.

Nhưng tới mùa này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Sân Old Trafford trở thành nơi có ít bàn thắng được ghi nhất tại giải Ngoại hạng Anh – điều mà bất cứ CĐV trung thành đã trót mua vé cả mùa giải để xem Quỷ đỏ thi đấu không thể tưởng tượng nổi. Theo đó, mới chỉ có 17 bàn thắng xuất hiện tại đây với hiệu suất 1,55 bàn/trận. Sau 11 trận tại Old Trafford, chủ nhà Man Utd mới ghi được 12 bàn, để lọt lưới 5 bàn.

HLV Van Gaal từng dẫn dắt Lốc cam thi đấu tưng bừng, từng có thời gian nắm quyền ở Barcelona với lối đá tấn công đẹp mắt nay đã “sa mạc hóa” bàn thắng ở Old Trafford. Thậm chí, sân nhà của Aston Villa, đội xếp thứ 19 trong bảng tổng sắp này, cũng có tới 2 bàn/trận. Chưa khi nào, người ta thấy Old Trafford lại kém vui tới vậy, ngay cả khi Man Utd thi đấu bết bát ở những mùa giải vừa qua.

 

Old Trafford - SVĐ nhàm chán nhất nước Anh Old Trafford - SVĐ nhàm chán nhất nước Anh

VTV.vn - Phong độ tệ hại tại từ đầu mùa giải 2015/2016 của Manchester United đã khiến sân vận động Old Trafford trở thành sân vận động nhàm chán nhất nước Anh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!