Xem xét hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 06:35 ngày 23/03/2020

VTV.vn - Trước nhiều ý kiến trái chiều, Ban tổ chức Tokyo 2020 đã phải cân nhắc tới khả năng mà họ không muốn xảy ra.

Theo dự kiến, Olympic 2020 sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 24/7. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, ban tổ chức Tokyo 2020 rất kiên định với phương án sẽ để sự kiện thể thao này diễn ra, và IOC cũng đã có những động thái ủng hộ. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Nhật Bản nói riêng và toàn thế giới nói chung đã khiến họ phải có suy nghĩ khác.

Theo nguồn tin của Reuters, trong những ngày qua, các quan chức chính phủ Nhật Bản đã họp bàn với Ban tổ chức Tokyo 2020 để bàn về kế hoạch hoãn giải đấu, tới có thể là vào tháng 10 năm nay, hoặc sang mùa hè 2022. Thậm chí, phương án hủy toàn bộ sự kiện thể thao quan trọng này cũng đã được tính tới, bất chấp ngọn lửa Olympic đã được chuyển từ Hy Lạp tới Nhật Bản vào tuần trước.

Ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi Olympic 2020 nên hoãn lại, khi các VĐV không thể tham dự được vòng loại do lệnh cấm di chuyển của nhiều khu vực và quốc gia, cùng với đó là tâm lý mệt mỏi và lo ngại trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19.  Hiện tại, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 1000 ca nhiễm SARS-CoV2 với 36 trường hợp tử vong.