Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright phát biểu tại Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela (Ảnh: AP)
Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ tới Venezuela càng khẳng định vai trò tự phong của chính phủ Mỹ trong việc vực dậy ngành công nghiệp dầu mỏ - ngành năng lượng đang xuống cấp của Venezuela.
Bộ trưởng Wright đã gặp Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tại cung điện tổng thống Miraflores ở thủ đô Caracas. Ông dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ, giám đốc điều hành ngành dầu mỏ và những người khác trong chuyến thăm 3 ngày tới quốc gia Nam Mỹ này.
Chuyến thăm của ông Wright diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để cho phép các công ty nước ngoài hoạt động tại Venezuela và giúp tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia này. Điều này diễn ra sau khi luật của Venezuela được ban hành vào tháng 1, theo đó mở cửa ngành công nghiệp dầu mỏ cho đầu tư tư nhân, đảo ngược quy định tồn tại hơn 20 năm qua.

(Ảnh: AP)
"Hôm nay tôi mang đến một thông điệp từ Tổng thống Trump" - ông Wright nói với các phóng viên - "Ông ấy hết lòng cam kết thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, một phần của chương trình nghị sự rộng lớn hơn nhằm đưa châu Mỹ vĩ đại trở lại, đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn, mang lại thương mại, hòa bình, thịnh vượng, việc làm và cơ hội cho người dân Venezuela".
Tổng thống lâm thời Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ vào ngày 3/1 trong một cuộc tấn công quân sự của Mỹ tại Caracas. Bà đề xuất cải tổ luật năng lượng của đất nước sau khi ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela và vực dậy ngành công nghiệp dầu mỏ đang suy yếu bằng cách thu hút đầu tư nước ngoài.
Bà Rodríguez thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ đã có thăng trầm nhưng cả hai nước hiện đang cùng nhau hướng tới một chương trình nghị sự năng lượng cùng có lợi.
Chính phủ Venezuela hiện tại kỳ vọng những thay đổi trong luật dầu mỏ của nước này sẽ là sự đảm bảo cho các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ - những công ty cho đến nay vẫn còn do dự về việc quay trở lại quốc gia bất ổn này. Luật mới trao quyền kiểm soát sản xuất và bán dầu cho các công ty tư nhân, chấm dứt sự độc quyền của PDVSA đối với các hoạt động này cũng như việc định giá. Luật cho phép trọng tài độc lập giải quyết tranh chấp, loại bỏ quy định bắt buộc các bất đồng chỉ được giải quyết tại các tòa án Venezuela - vốn do đảng cầm quyền kiểm soát.
Các nhà đầu tư nước ngoài coi sự tham gia của các trọng tài độc lập là rất quan trọng để ngăn ngừa việc quốc hữu hóa trong tương lai.
Ông Wright nói với các phóng viên rằng cuộc cải cách là một bước tiến có ý nghĩa, đúng hướng nhưng có lẽ chưa đủ xa và rõ ràng để khuyến khích loại dòng vốn lớn mà Mỹ muốn thấy ở Venezuela.
Bình luận (0)