Arsenal ráo riết tìm trung vệ sau khi mất Mertesacker

Tuấn HiệpCập nhật 12:00 ngày 27/07/2016

VTV.vn - Arsenal đứng trước sức ép buộc phải đưa về thêm một trung vệ sau chấn thương của Per Mertesacker.

Trung vệ Per Mertesacker, đội phó Arsenal và nhiều khả năng sẽ giữ băng thủ quân thay Mikel Arteta, đã dính chấn thương đầu gối nặng trong trận giao hữu với Lens cuối tuần trước.

Mertesacker đã không thể cùng toàn đội bay sang Mỹ thi đấu giao hữu. HLV Arsene Wenger xác nhận cựu tuyển thủ Đức sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng “vài tháng”, trong khi nhiều tờ báo tại Anh khẳng định con số chính xác là 5 tháng.

Giáo sư Wenger lại đối mặt với một cơn đau đầu mới
Giáo sư Wenger lại đối mặt với một cơn đau đầu mới

Như vậy Mertesacker gần như sẽ vắng mặt trong nửa đầu mùa giải 2016/17, đồng thời để lại cho HLV Wenger cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở khu vực trung tâm hàng thủ. Ngoài Mertesacker, Arsenal hiện không có sự phục vụ của Gabriel Paulista vì viêm amidan, trong khi Laurent Koscielny sẽ bỏ lỡ phần đầu mùa giải sau khi cùng ĐT Pháp tiến đến trận chung kết EURO 2016.

Trong đội hình Arsenal hiện tại, chỉ còn Calum Chambers là trung vệ tốt nhất, bên cạnh tài năng trẻ mới được mang về là Rob Holding. Nhiều khả năng đây sẽ là cặp trung vệ mà “Pháo thủ” sử dụng trong chuyến du đấu Bắc Mỹ lần này.

Nhưng đó là câu chuyện của các trận giao hữu, còn khi trở lại mặt trận ngoại hạng Anh, yêu cầu tăng cường trung vệ chất lượng là điều gần như bắt buộc. Arsenal đang dồn tâm huyết để chiêu mộ những cầu thủ trên hàng công như Riyad Mahrez hay Alexandre Lacazette, song chắc chắn HLV Arsene Wenger sẽ phải cân nhắc rất nhiều trước yêu cầu mua thêm một cầu thủ phòng ngự mới.