Bất chấp rủi ro, Conte vẫn để David Luiz đá trung vệ

Tuấn HiệpCập nhật 11:25 ngày 08/09/2016

VTV.vn - Việc David Luiz trở lại Chelsea đã gây ngạc nhiên lớn và điều mà NHM tò mò lúc này là anh sẽ được HLV Conte bố trí thi đấu ở vị trí nào.

David Luiz đã bất ngờ quay lại Chelsea trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng với giá 30 triệu bảng. Đây được coi là động thái “cực chẳng đã” của The Blues sau khi không thể thuyết phục Koulibaly hay Romagnoli đến với Stamford Bridge.

Dù vậy, ít nhất thì Luiz cũng có những điểm mạnh riêng. Anh không mất thời gian làm quen, lại giàu kinh nghiệm và còn có thể thi đấu trong nhiều vai trò khác nhau.

Với sự cẩn thận vốn có, nhiều người tin rằng HLV Antonio Conte sẽ để Luiz thi đấu trong vai trò tiền vệ phòng ngự, nhằm hạn chế tối đa “rủi ro” đến từ bản tính phiêu lưu mà cầu thủ này có thể gây ra khi đá trung vệ. Nhưng trên thực tế ông Conte lại nghĩ khác.

Bất chấp rủi ro, Conte vẫn để David Luiz đá trung vệ - Ảnh 1.

David Luiz tập luyện cùng các đồng đội vừa mới vừa cũ tại Chelsea

“Tôi nghĩ David Luiz là một trung vệ, cậu ấy đã chơi rất nhiều trận ở vị trí đó rồi”, chiến lược gia người Italia phát biểu trên Chelsea TV. “Tôi biết đôi lúc cậu ấy chơi như một tiền vệ trung tâm nhưng ý tưởng duy nhất của tôi lúc này là sử dụng cậu ấy ở vị trí hợp lí nhất, đó là trung vệ. Cậu ấy đã từng thi đấu cho Chelsea và sẽ mang đến những dấu ấn tích cực”.

Với Luiz, Zouma, Terry, Cahill và Ivanovic, rất có thể ông Conte sẽ hướng Chelsea đến với sơ đồ đội hình 3-5-2, với ba trung vệ giăng ngang. Đây là sơ đồ đã giúp ông thành danh trong màu áo Juventus và mới đây là ĐTQG Italia.

Ngay cuối tuần này, ông Conte sẽ có cơ hội áp dụng sơ đồ đã làm nên tên tuổi của mình khi Chelsea đến làm khách trên sân của Swansea City.