Đã đến lúc để Rooney "về hưu"!

H.M (dịch)Cập nhật 17:32 ngày 29/08/2016

VTV.vn - Rooney nên thôi tham gia ĐTQG để tập trung thi đấu cho Man Utd - đây là nhận định của Alan Shearer, một trong những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Anh.

Theo cựu thủ quân ĐT Anh Alan Shearer, đã đến lúc để Rooney chia tay Tam Sư và tập trung thi đấu cho Man Utd.

Đội trưởng tuyển Anh Rooney chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận ra mắt của tân HLV Sam Allardyce cuối tuần này, tuy nhiên, theo Alan Shearer, khi đã ở vào tuổi 30, Rooney nên biết cách "liệu cơm gắp mắm", ưu tiên cho những mục tiêu quan trọng hơn của bản thân.

"Man Utd là đội bóng thực sự mạnh và có chiều sâu ở mùa giải này. Rooney cần phải thi đấu ở đẳng cấp cao nhất để chắc chắn rằng mình vẫn là một phần của đội tuyển", Alan Shearer chia sẻ với tờ The Sun - "Vì thế, đã đến lúc để Rooney ích kỷ và bắt đầu nghĩ cho bản thân mình. Và tôi buộc phải nói rằng Rooney nên từ giã ĐTQG".

"Tôi không nói vậy vì cậu ấy không còn đủ tốt để thi đấu cho tuyển Anh. Nhưng Rooney đã 30 tuổi và đang kiêm nhiệm vai trò đội trưởng ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG và thi đấu cho cả hai mặt trận với đẳng cấp cao nhất sẽ trở thành áp lực lớn dành cho Rooney".

Và Alan Shearer giải thích rằng chính việc anh từ giã tuyển Anh ở tuổi 29, sau EURO 2000, là lý do anh có thể chơi cho Newcastle tới tuổi 35.

"Rooney không cần cảm thấy xấu hổ một khi đưa ra quyết định ấy. Cậu ấy đã không nghĩ đến bản thân khi thi đấu cho tuyển Anh, thường xuyên phải ra sân khi đang chấn thương để chắc chắn rằng không bỏ lỡ cơ hội đại diện cho quốc gia của mình thi đấu", Shearer nói - "Cậu ấy là kỷ lục gia của nước Anh và mặc chiếc áo số 10 với cả 1 niềm tự hào. Mọi thứ không suôn sẻ với Rooney ở các vòng chung kết, gần nhất là ở EURO tại Pháp. Nhưng Rooney chưa bao giờ là ít nỗ lực cả.

"Rooney đã thi đấu cho cả CLB và ĐTQG trong hơn 1 thập kỷ qua và hiện tại là đội trưởng của cả 2 cấp độ đội tuyển. Đây là thời điểm để Rooney nhận ra rằng cậu ấy khó có thể làm tốt nhất có thể cả 2 nhiệm vụ cùng lúc" - Shearer khẳng định.

Tags: