Đàm phán về việc giảm lương cầu thủ Ngoại hạng Anh

Tiểu HuyềnCập nhật 07:57 ngày 05/04/2020

VTV.vn - BTC Ngoại hạng Anh vẫn đang nỗ lực đàm phán với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh để đi tới thỏa thuận chung và góp phần tháo gỡ những khó khăn cho các đội bóng.

Ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh đã họp trực tuyến với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh về đề xuất của các câu lạc bộ để cắt giảm 30% tiền lương của cầu thủ trong thời gian dịch COVID-19. Khi mà giải đấu vẫn đang bị hoãn và nhiều đội bóng đang gặp khó khăn để cân đối thu chi, mà trong đó, quỹ lương của các cầu thủ chiếm 1 phần ngân sách không nhỏ.

Với đội bóng có nguồn tài chính vững mạnh như Manchester Utd, việc các cầu thủ tự nguyện cắt giảm 30% lương theo hợp đồng trong vòng 1 tháng. Khoản tiền ước tính 3,5 triệu bảng này được dùng để đóng góp cho các bệnh viện và trung tâm y tế của thành phố Manchester trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh được xem như 1 cú hích mà BTC giải đấu mong đợi từ các CLB khác.

Phía đại diện 20 câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đều nhất trí tham khảo ý kiến các cầu thủ về việc giảm có điều kiện 30% tiền lương của họ. Quan chức bóng đá Anh cho biết sẽ có thêm cuộc họp với Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp đoàn cầu thủ bóng đá với đại diện các giải đấu và các CLB. BTC Ngoại hạng Anh quyết định về việc hoãn giải đấu vô thời hạn, và chỉ bắt đầu lại khi đủ điều kiện an toàn, đồng thời cho biết sẽ ủng hộ 20 triệu Bảng cho Dịch vụ Y tế công tại Anh trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh.