Giải ngoại hạng Anh có thể sẽ phải hoãn tới cuối tháng 6/2020

Đình CườngCập nhật 07:04 ngày 18/05/2020

VTV.vn - Câu hỏi bao giờ giải ngoại hạng Anh trở lại vẫn chưa được trả lời, mà tất cả vẫn chỉ dừng ở mức có thể sẽ là một ngày nào đó trong tương lai.

Một tín hiệu vui là vào lúc này, hầu hết các CLB đã để cầu thủ của mình được tập luyện cá nhân ở các trung tâm do mình sở hữu. Từ thứ Ba tuần này, các cầu thủ sẽ được phép tập luyện theo các nhóm 3 hoặc 4 người, miễn là kết quả xét nghiệm COVID-19 không phải là dương tính. Các cầu thủ có thể phối hợp nhỏ, dứt điểm ở cự ly trung bình và gần một cách liên tục.

Giải ngoại hạng Anh có thể sẽ phải hoãn tới cuối tháng 6/2020 - Ảnh 1.

Các đội bóng vẫn đang chờ đợi cho sự trở lại của giải ngoại hạng Anh

Sẽ có một cuộc họp của riêng các CLB được tổ chức vào tuần này, để bàn về việc bao giờ, các đội sẽ được tập luyện với toàn bộ các thành viên ở trên sân, chia làm 2 đội 11 người mỗi bên.

Theo các HLV và chuyên gia y tế, các cầu thủ cần ít nhất 3 tuần huấn luyện tập trung, với đầy đủ các bài từ khởi động, tập chiến thuật và thả lỏng mới có thể ra sân trở lại. Điều này có nghĩa là giải ngoại hạng Anh khó có thể trở lại vào ngày 12/6 như mốc ban đầu được BTC đặt ra.

Thậm chí, một số ý kiến cho rằng, các cầu thủ phải cần tới 4 tuần mới được quay lại thi đấu, sau khi trải qua 2 đợt xét nghiệm virus SARS-COV-2, và nếu điều đó xảy ra, giải ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu lại từ 26/6 trở đi.

BTC sẽ có một cuộc họp vào chiều tối hôm nay theo giờ địa phương, để bàn về vấn đề này. Hiện tại, bản thân các CĐV và chủ sở hữu các đội đều mong muốn giải ngoại hạng Anh sớm quay trở lại, nhưng điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào họ.