Ngoại hạng Anh khó trở lại: Cầu thủ không tập, các CLB bất đồng

Tùng Quân - Tuấn ĐoànCập nhật 07:09 ngày 13/05/2020

VTV.vn - Để Ngoại hạng Anh có thể được tiếp tục thì sự cho phép của Chính phủ thôi vẫn là chưa đủ, mà BTC và các đội bóng vẫn sẽ còn nhiều việc cần làm.

Vấn đề lớn nhất mà giải Ngoại hạng Anh đang phải đối mặt đó là tâm lí sợ hãi của các cầu thủ. Trong những ngày qua, không ít cầu thủ đã bày tỏ sự lo lắng rằng giải Ngoại hạng Anh trở lại lúc này là quá sớm, trong đó có cả những ngôi sao hàng đầu như Sergio Aguero hay Danny Rose. Bản thân các đội bóng cũng không muốn ép buộc cầu thủ của mình phải thi đấu, và dự kiến, họ sẽ tổ chức những buổi họp trực tuyến để lắng nghe ý kiến của các cầu thủ, qua đó đưa ra những lời khuyên cho họ.

Không chỉ có các cầu thủ, mà giữa những CLB với nhau cũng đang tồn tại một bất đồng lớn. Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, có tới 2/3 trong tổng số 20 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh không đồng ý với đề xuất tổ chức các trận đấu còn lại trên sân trung lập không có khán giả, tăng rất nhiều so với con số 6 đội được tiết lộ cách đây ít ngày.

Ngoại hạng Anh khó trở lại: Cầu thủ không tập, các CLB bất đồng - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh vẫn chưa tìm ra giải pháp tối ưu nhất để mùa bóng trở lại

Họ vẫn muốn được thi đấu trên sân nhà để đảm bảo những điều khoản đã kí với nhà tài trợ, bất chấp điều này sẽ khiến công tác tổ chức trở nên tốn kém hơn rất nhiều. Các đội bóng sẽ cần phải nhanh chóng tìm ra một phương án phù hợp để giải quyết bất đồng này và giúp giải Ngoại hạng Anh có thể trở lại trong thời gian sớm nhất.