Ibrahimovic bị cựu sao tuyển Pháp gọi là "đồ phong thủy"

H.M (dịch)Cập nhật 17:09 ngày 08/06/2016

VTV.vn - Ibrahimovic từng giành ngôi vô địch tại Hà Lan, TBN, Italy, Pháp và cựu huyền thoại bóng đá Pháp Marcel Desailly cho rằng tiền đạo này chính là "báu vật may mắn".

Marcel Desailly tin rằng kỷ lục ghi bàn cùng phong độ ấn tượng của Ibrahimovic sẽ giúp anh tiếp tục thành công với Man Utd.

Sau 4 năm khoác áo PSG, nơi Ibrahimovic trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất lịch sử CLB, Ibrahimovic đã quyết định nói lời chia tay với sân Parc des Princes.

Trước khi tới PSG, Ibrahimovic cũng từng là nhà vô địch tại hà Lan, Italy, TBN và giờ đây, anh đang được đồn thổi sẽ tái hợp với ông thầy cũ Mourinho.

Cựu huyền thoại bóng đá Pháp Marcel Desailly tin rằng Ibrahimovic có thừa khả năng để tỏa sáng tại Old Trafford.

"Thật khó để thành danh tại Anh nhưng hãy nhìn vào những gì mà Ibrahimovic đã làm được, ở mọi quốc gia mà Ibrahimovic chơi bóng, cậu ấy đều thành công. Vậy cậu ấy sẽ mang tới may mắn cho Man Utd trong năm đầu tiên Mourinho tại vị?".

"Tôi rất mừng khi thấy những gì Ibra đã làm được cho bóng đá Pháp. Cậu ấy mang tới sự hứng thú, nâng cao đẳng cấp của các cầu thủ tại đây cũng như của cả nền bóng đá quốc gia này. Giờ đây, người dân Pháp hiểu rằng bóng đá là một ngành nghề thực thụ và họ cần phải tôn trọng điều đó. Ngoài ra, cách cư xử của Ibrahimovic với truyền thông cũng rất thú vị", Marcel Desailly nói.

Cựu huyền thoại Chelsea cũng đang rất nóng lòng được chứng kiến việc Mourinho vực dậy Man Utd như thế nào.

"Tôi mừng vì Mourinho đã trở lại với công tác huấn luyện, điều đó rất quan trọng. Khi ai đó bị sa thải, cảm giác rất đau đớn vì họ vừa mất việc. Thật tốt khi biết được ông ấy đang ổn. Mourinho có trở nên khác hơn không à?... Ông ấy đang thanh thản, ông ấy có thời gian để suy nghĩ, để thấy điều gì đang diễn ra trong bóng đá, điều gì mới mẻ đang chờ đón ông ấy tại Man Utd", Desailly nói.

"Liệu Mourinho có tồn tại lâu tại Man Utd không ư? Tôi nghĩ là có, nếu bạn muốn điều hành lâu dài tại một đội bóng, bạn cần phải chấp nhận triết lý bóng đá và lịch sử của CLB. Tôi không nghĩ điều đó dễ dàng nhưng tôi rất tò mò được thấy điều đó từ Mourinho"...