Liverpool bị chỉ trích vì... xin tiền trợ cấp

Tuấn ĐoànCập nhật 17:00 ngày 05/04/2020

VTV.vn - Đội bóng đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và truyền thông khi có ý định xin tiền trợ cấp từ chính phủ.

Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu, điều này cũng đã tác động rất lớn tới tình hình tài chính của các đội bóng khi không có được nguồn thu và phải giảm thiểu chi phí. Liverpool mới đây đã thông báo sẽ cho hơn một nửa số nhân viên (không bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo) nghỉ phép hoặc nghỉ tạm thời mà vẫn nhận được 100% lương. Tuy nhiên, điều đáng nói là Liverpool sẽ chỉ có ý định chi 20% số tiền lương nói trên, 80% còn lại sẽ xin trợ cấp từ Chính phủ Anh.

Chính điều này đã khiến Liverpool nhận vô vàn chỉ trích từ người hâm mộ cũng như truyền thông Anh. Trong khi nhiều CLB còn phải ủng hộ Chính phủ chống lại COVID-19 thì nhà ĐKVĐ Champions League lại đi xin tiền trợ cấp.

Liverpool bị chỉ trích vì... xin tiền trợ cấp - Ảnh 1.

Các ông chủ của Liverpool đang nhận sự chỉ trích nặng nề khi muốn nhờ cậy vào trợ cấp của Chính phủ Anh

Cựu danh thủ Carragher nói: "Jurgen Klopp cùng các cầu thủ Liverpool đã thể hiện tấm lòng cao cả và sẵn sàng cắt giảm lương. Tuy nhiên động thái của ban lãnh đạo đội bóng về việc xin trợ cấp Chính phủ để trả lương cho nhân viên là không thể chấp nhận được".

Nên nhớ Liverpool là CLB có doanh thu thuộc vào hàng top thế giới với lợi nhuận lên đến con số hàng chục triệu bảng. Theo đánh giá của của báo chí Anh, Liverpool không phải là đối tượng gặp quá nhiều khó khăn về tài chính trong giai đoạn đại dịch COVID-19 để phải trông chờ vào trợ cấp từ Chính phủ Anh. Trước những chỉ trích gay gắt của báo chí và người hâm mộ, Liverpool hiện chưa có thêm bất cứ động thái nào liên quan đến vấn đề này.