Premier League 2019/20 xem xét trở lại trong tháng 6

H.M (dịch)Cập nhật 05:14 ngày 28/04/2020

VTV.vn - BTC Premier League đang đặt tham vọng có thể đưa giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trở lại trong tháng 6/2020.

Vào thứ 6 tuần này, 20 CLB Premier League sẽ nhóm họp trực tuyến để tìm ra giải pháp cụ thể cho mùa giải 2019/20. Hiện tại, giải đấu số 1 nước Anh đang phải tạm hoãn vì COVID-19, tuy nhiên, với việc mùa giải mới buộc phải bắt đầu trong khoảng tháng 8, tháng 9 tới, thời gian còn lại để hoàn tất mùa giải không còn nhiều.

Nếu giải đấu buộc phải hủy bỏ sớm trước khi kết thúc 38 vòng đấu, thiệt hại kinh tế đối với BTC cũng như toàn thể các CLB tham dự là rất lớn bởi số tiền phải đền bù cho các đài truyền hình theo hợp đồng đã ký kết. Premier League 2019/20 hiện tại còn 9 vòng đấu, với tổng cộng 92 trận đấu chưa được tổ chức, có thể thấy, số tiền đền bù bản quyền trình hình là rất lớn.

Chính vì lẽ đó, giải pháp được tất cả tính đến vào lúc này là sẽ để Premier League trở lại trong tháng 6/2020, với các SVĐ đóng kín.

Tất nhiên, chuyện này sẽ chỉ diễn ra sau khi được sự đồng ý từ phía Chính phủ Anh. Trước mắt, Chính phủ Anh sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội cho tới ngày 7/5 và đang liên tục kêu gọi người dân hãy ở nhà để giảm bớt nguy cơ làm tình hình dịch bệnh COVID-19 thêm căng thẳng.

Nếu trong điều kiện lý tưởng là COVID-19 được kiểm soát phần nào vào đầu tháng 5, khả năng Premier League được trở lại trong tháng 6 là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, không chỉ giải đấu số 1 nước Anh mà cả các giải thể thao khác, sẽ chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kiểm dịch, trong đó, bao gồm việc xét nghiệm COVID-19 cho từng cầu thủ và những thành viên đội bóng tham dự trận đấu.

Hiện tại, Premier League vẫn chưa chốt phương án sẽ tổ chức các trận đấu trên sân nhà của từng đội hay thi đấu ở sân trung lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!